A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung tướng Hà Thọ Bình dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự Thành phố Huế nhiệm kỳ 2025 – 2030

Trong hai ngày 30 và 31/7/2025, Đảng bộ Quân sự Thành phố Huế đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4, dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

    Dự Đại hội có đồng chí Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu; đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Thủ trưởng Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, đại biểu các cơ quan Quân khu, các sở, ban, ngành, các xã, phường trong toàn Thành phố và 160 đại biểu đại diện cho toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ. 

Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Huế và các đồng chí trong Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.
 
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu cùng đại biểu dự Đại hội

 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Đảng bộ Quân sự thành phố Huế đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, đoàn kết, chủ động sáng tạo, triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XII đã đề ra. Tham mưu, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng Khu vực phòng thủ thành phố vững chắc. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố không ngừng được nâng lên; xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn với thế trận An ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. 

Quang cảnh Đại hội.
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Đảng bộ Quân sự thành phố Huế đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) các cấp, bảo đảm an toàn tuyệt đối nhất là đã tham mưu, tổ chức diễn tập KVPT thành phố gắn với diễn tập tác chiến chiến lược trên chiến trường Miền Trung, diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cấp khu vực năm 2024; Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện hoàn thành tốt; nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được duy trì chặt chẽ và nghiêm túc. Duy trì và thực hiện nghiêm chế độ SSCĐ ở các cấp; thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển trên địa bàn, xử trí kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật các tình huống, không để bị động bất ngờ.

Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố Huế phát biểu tại Đại hội.

 

    Tích cực, chủ động triển khai chủ trương của Đảng, Nhà nước, đề án của Quân ủy Trung ương (QUTW) và quyết định Bộ Quốc phòng về tổ chức cơ quan quân sự địa phương đúng quy trình, tiến độ; chỉ đạo, tổ chức giải thể, sáp nhập, tổ chức lại cơ quan, đơn vị Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng và thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực đúng quy định. Công tác cải cách hành chính quân sự, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số trong LLVT thành phố được triển khai toàn diện; Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên hiện nay luôn bảo đảm số lượng, chất lượng, rộng khắp, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt trên 32,7%. Công tác xây dựng Đảng bộ luôn được chú trọng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng cấp ủy, chi bộ có bước phát triển mới.

Đại hội tiến hành công tác bầu cử.

 

Bên cạnh đó, công tác dân vận, chính sách hậu phương Quân đội, thực hiện các phong trào thi đua của Quân đội và địa phương luôn được quan tâm; tìm kiếm, quy tập 31 hài cốt liệt sĩ trong nước, 79 hài cốt liệt sĩ tại Lào. Điều động hơn 120 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, hơn 1.700 lượt phương tiện tham gia phòng chống dịch Covid – 19. Điều động hơn 73 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ Bộ đội thường trực và dân quân tự vệ tham gia giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao. Với những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bộ CHQS Thành phố Huế vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì; nhiều năm liền được tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân khu.

Đoàn chủ tịch cùng đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu.

 

 Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ Quân sự Thành phố Huế tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết, huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo khí thế mới, sức bật mới của LLVT thành phố và của cả hệ thống chính trị. Tập trung lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết, quan điểm, đường lối về QS,QP, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng LLVT thành phố VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân thành phố, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tạo môi trường thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Đảng ủy quân sự thành phố xác định thực hiện ba đột phá về xây dựng thế trận lòng dân; hiệu quả hoạt động của cơ quan quân sự địa phương các cấp; Khả năng sẵn sàng chiến đấu; giáo dục, quản lý tư tưởng; chấp hành kỷ luật, kỷ cương; Cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội