A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4, kiểm tra, chúc Tết tại tỉnh Quảng Bình và một số đơn vị.

Ngày 12/1/2022, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4 cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu đã đến thăm, kiểm tra, chúc Tết tại tỉnh Quảng Bình. Đi cùng đoàn công tác có Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu và đại diện một số cơ quan Quân khu. Tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu có Thượng tá Đoàn Sinh Hòa, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Bình và lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh.

Tại buổi làm việc, sau khi nắm kết quả, thành tích thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021; tình hình về kế hoạch triển khai nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan đơn vị Bộ CHQS tỉnh; công tác bảo đảm tiêu chuẩn, chế độ cho cán bộ, chiến sĩ trước, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4 đã ghi nhận, biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT tỉnh Quảng Bình năm 2021, cũng như việc triển khai nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu trước, trong và sau Tết, cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh cần tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xội, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm. Các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh cần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác chính sách hậu phương Quân đội nhất là việc thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, thân nhân cán bộ chiến sỹ đang công tác tại các vùng biên giới hải đảo; đảm bảo cho LLVT tỉnh đón mùa Xuân mới an toàn, tiết kiệm; nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19. Ngay sau Tết Nguyên đán, Bộ CHQS tỉnh cần làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Bình, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo các địa phương tổ chức trang trọng, chu đáo lễ giao nhận quân; chuẩn bị tốt vật chất, vũ khí trang bị, thao trường bãi tập đảm bảo cho mùa huấn luyện năm 2022 đạt kết quả cao nhất.  

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh,Tư lệnh Quân khu 4 tặng quà Tết cho Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình.

Cũng trong dịp này, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4 cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu cũng đã đến thăm, kiểm tra, chúc Tết Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cha Lo; Ban CHQS các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, thành phố Đông Hới, Thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình và đến thăm gia đình liệt sĩ Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 4. Tại các đơn vị, sau khi chỉ huy các đơn vị báo cáo đặc điểm, tình hình địa bàn, kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự địa phương và kế hoạch đón Xuân Nhâm Dần 2022, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4 đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị trong năm 2021, đồng thời yêu cầu thời gian tới lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cần nghiên cứu nắm chắc các văn bản, Chỉ thị, Nghị định các cấp về thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, an ninh; làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác phòng chống dịch Covid-19; công tác tuyển quân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang các huyện, thị, thành cần nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình địa bàn, triển khai các phương án sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là trên tuyến biên giới, tuyến biển, chỉ đạo, triển khai các Trung đội Dân quân thường trực và lực lượng dân quân các xã tổ chức huấn luyện, duy trì nghiêm túc chế độ, quân số trực, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Giải quyết tốt chính sách hậu phương Quân đội; chăm lo đảm bảo tiêu chuẩn, chế độ tết cho cán bộ, chiến sỹ và các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn; đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và an toàn giao thông trước, trong và sau Tết. Sau khi đón Tết Nhâm Dần 2022, các đơn vị tập trung triển khai ngay nhiệm vụ tuyển quân, ra quân huấn luyện, diễn tập, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban, sở, ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2022 và những năm tiếp theo. 

Sau đây là một số hình ảnh thăm kiểm tra chúc Tết của đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tại tỉnh Quảng Bình:

 Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội