A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết tại Lào

 Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu dẫn đầu đã sang thăm, chúc Tết lãnh đạo một số bộ, ngành Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Tham gia cùng Đoàn công tác có Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu; Đại tá Nguyễn Thanh Vân, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu, cùng lãnh đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4.

    

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết 
Trung tướng Vông Khăn - Phôm Mạ Kon, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

 

 Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào tại gia đình đồng chí Khăm Chên - Khăm Phô Xỉ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào; đồng chí Lun Xay - Sun Nạ Lạt, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào; Trung tướng Vông Khăn - Phôm Mạ Kon, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.

Chúc Tết gia đình Trung tướng Vông Khăn - Phôm Mạ Kon, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

 

   Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu chân thành gửi lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, bình an và thành công các đồng chí lãnh đạo và người thân gia đình. Đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 cũng chân thành cảm ơn đồng chí Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào thời gian qua đã giúp Quân khu và đơn vị, lực lượng của Quân khu thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Lào hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao.

Thăm, chúc Tết gia đình đồng chí Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào.
Chúc Tết gia đình đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào.

 

   Đồng chí Tư lệnh Quân khu mong muốn lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng Chính phủ và đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đơn vị của Quân khu tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và hoàn thành có chất lượng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Cụm bản của Chính phủ, Bộ Quốc phòng 2 nước giao, qua đó tiếp tục tăng cường thặt chặt tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt – Lào ngày càng phát triển bền vững.

   Cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phẩn công nghiệp Cao su Coecco Lào (Tổng công ty Hợp tác Kinh tế).

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu chủ trì làm việc với Công ty CPCN Cao su Coecco Lào.

 

          Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu ghi nhận và biểu dương kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được trong thời gian qua mà trọng tâm là quý 1 năm 2022. Đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu thời gian tới, cùng với thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cán bộ, nhân viên Công ty CPCN Cao su Coecco Lào cần thường xuyên làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị và chính quyền địa phương của Bạn để nắm chắc tình hình địa bàn, tuyệt đối không để bất ngờ, bị động xảy ra, góp phần giữ vững địa bàn ổn định. 

Đoàn công tác Quân khu tặng quà cho Công ty CPCN Cao su Coecco Lào.

 

Chú trọng làm tốt công tác dân vận tại địa bàn đứng chân; quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tình thần của người hưởng lương và lao động hợp đồng trong dịp Tết cổ truyền Lào. Đồng thời, chủ động, nắm bắt tình hình tư tưởng, chăm lo chính sách hậu phương Quân đội đối với người thân, gia đình cán bộ, nhân viên để anh em an tâm tư tưởng, phấn đấu, thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.  

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội