Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường 74 Nam Đông – A Lưới

Ngày 09/3/2026, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu kiểm tra tiến độ, chất lượng thi công Dự án tuyến đường Nam Đông – A Lưới (tỉnh lộ 74, giai đoạn 3, nay là tuyến Phú Lộc – A Lưới, Thành phố Huế). Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu; Thượng tá Phan Duy Thuận, Phó Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu; đại diện Phòng Doanh trại, Phòng Tài chính Quân khu; Đại tá Phan Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Thành phố tham gia đoàn công tác.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu và Đoàn công tác kiểm tra tại vị trí sạt trượt trên tuyến đường dự án Nam Đồng - A Lưới (Gian đoạn 3)
Kiểm tra trên tuyến đường dự án Nam Đồng - A Lưới (Gian đoạn 3)

 

Dự án đường Nam Đông – A Lưới (tỉnh lộ 74 giai đoạn 3) được khởi công tháng 1/2024, có chiều dài gần 48km, gồm 2 gói thầu với tổng mức đầu tư 475 tỷ đồng. Công trình do Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) và Liên doanh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn – Công ty Cổ phần Trường Sơn 185 (Binh đoàn 12) thi công. Đến nay, dự án đã rãi nhựa, thông toàn tuyến đạt khoảng 85% khối lượng hợp đồng.

Kiểm tra thực tế tại công trường và nghe báo cáo của Ban Quản lý dự án, các nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát, Trung tướng Hà Thọ Bình đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị trong việc khắc phục khó khăn về điều kiện thời tiết; chủ động huy động nhân lực, phương tiện tập trung xử lý các vị trí sạt lở do ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ. Nhìn chung, chất lượng và tiến độ các hạng mục công trình được bảo đảm.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án, Trung tướng Hà Thọ Bình khẳng định tuyến đường Nam Đông – A Lưới là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là tuyến giao thông huyết mạch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tăng cường tiềm lực Quốc phòng - An ninh của Thành phố Huế nói chung và khu vực miền núi A Lưới nói riêng. Đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu thời gian tới, Ban Quản lý dự án tiếp tục đôn đốc các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát; chỉ đạo các nhà thầu tập trung huy động tối đa nhân lực, vật lực, trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu kết luận nội dung kiểm tra.

 

Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu tại buổi làm việc.
Trung tá Trần Quốc Phú, Phó trưởng Phòng Tài chính Quân khu phát biểu tại buổi làm việc.
Đại tá Trần Quốc Cẩn, Trưởng Phòng Doanh trại Quân khu phát biểu tại buổi làm việc.

 

Đối với các đơn vị thi công và tư vấn giám sát, đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu phải chủ động đảm bảo đầy đủ nhiên liệu, vật liệu; bám, nắm chắc đặc điểm thời tiết, các vị trí có nguy co sạt trượt cao, tranh thủ những ngày nắng ráo, huy động tổng lực nhân lực, phương tiện, tăng ca, tăng kíp, tranh thủ thi công để xử lý dứt điểm các vị trí sạt lở do mưa lũ và bão số 12 gây ra; bảo đảm thi công đúng kỹ thuật, chất lượng, làm đến đâu, đảm bảo kiểm tra, đánh giá chất lượng đến đó. Đồng thời. đặc biệt chú trọng bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông, phấn đấu hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao công trình chậm nhất vào cuối 30/6/2026.

Đại diện Nhà thầu phát biểu tại buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

 

Trung tướng Hà Thọ Bình cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền Thành phố Huế tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ, chất lượng đề ra.

          Cùng ngày, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu cùng đoàn công tác Quân khu đã đến thăm, kiểm tra nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031; kết quả triển khai dự án xây dựng doanh trại mới của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 đang triển khai tại xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chủ trì buổi làm việc tại Đoàn KT-QP 92.
Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu dự buổi làm việc,

 

           Đồng chí Tư lệnh Quân khu ghi nhận, biểu dương cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 thời gian qua đã luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu cán bộ, nhân viên của Đoàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.

Đại tá Lê Văn Hòa, Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 92 báo cáo các nội dung với Đoàn công tác Quân khu.

 

            Cùng với đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò giám sát trong quá trình xây dựng các hạng mục công trình tại Khu Kinh tế - Quốc phòng Minh Tuyên, Quảng Trị; tập trung đầu tư con giống, cây trồng có chất lượng để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trong vùng dự án phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững; quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống cho cán bộ, nhân viên tại các vị trí đóng quân.

Quang cảnh buổi làm việc.

 

            Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân, làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng bầu cử và tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031 với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Các tin khác

Tin đọc nhiều