A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ủy ban QPAN của Quốc hội thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Chiều nay, ngày 27 tháng 9 năm 218, đoàn công tác Ủy ban QPAN của Quốc hội do đồng chí Thiếu tướng Trần Ngọc Khánh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban QPAN của Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu, đồng chí Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chỉnh ủy Quân khu và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu.

  Tại buổi làm việc, đồng chí Trung tướng, Nguyễn Tân Cương, Tư lệnh Quân khu 4 đã báo cáo khái quát một số đặc điểm địa bàn và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quân khu 4; một số kết quả về hoạt động quân sự - quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong thời gian qua.

Quang cảnh buổi làm việc

Nổi bật là, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo, triển khai các cơ quan, đơn vị, các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn; xây dựng và bồi dưỡng năng lực, trình độ cho cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ và phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước; làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt; tổ chức tốt các cuộc diễn tập, nhất là diễn tập khu vực phòng thủ các huyện, tỉnh và làm tốt công tác đối ngoại với nước bạn Lào.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Ngọc Khánh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban QPAN của Quốc hội
phát biểu tại buổi làm việc.

   Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Ngọc Khánh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban QPAN Quốc hội đã đánh gia cao kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc  phòng của lực lượng vũ trang Quân khu trong thời gian qua, nhất là kết quả phối hợp với các địa phương, các lực lượng bảo đảm tốt tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 6 tỉnh của Quân khu 4. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban QPAN Quốc hội cũng đã cảm ơn Quân khu 4 đã giúp đỡ Ủy ban QPAN Quốc hội trong việc góp ý, bổ sung vào các dự thảo về luật Quốc phòng và mong muốn gian tới, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quân khu 4.

Đoàn công tác Ủy ban QPAN Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và cơ quan Quân khu 4

                                                                                                Tin, ảnh: Hồ Việt


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội