A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2022

Sáng ngày 05/01/2023, Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2022. Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự, chỉ đạo; đồng chí Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự Hội nghị. Đại tá Đỗ Khắc Toàn, Trưởng phòng Tổ chức, Cục Chính trị Quân khu chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

 

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2022, công tác Tổ chức xây dựng Đảng của Quân khu được triển khai đồng bộ, đúng kế hoạch, có nhiệm vụ, nội dung hoàn thành xuất sắc. Cơ quan và cán bộ, nhân viên ngành tổ chức các cấp đã chủ động, tích cực tham mưu đề xuất đúng, trúng, kịp thời, giúp cấp ủy, cơ quan chính trị lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ có nhiều đổi mới và hiệu quả. Kết quả trên đã trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Ghi nhận những kết quả đạt được, Phòng Tổ chức thuộc Cục Chính trị Quân khu được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Bằng khen; 7 Ban Tổ chức và 57 cán bộ, nhân viên làm công tác Tổ chức xây dựng Đảng của các cơ quan, đơn vị được khen thưởng.

Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Năm 2023, Phòng Tổ chức Quân khu xác định tiếp tục tham mưu quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp và nhiệm vụ trong tâm của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây đựng Đảng bộ Quân khu năm 2023. Tập trung thực hiện khâu đột phá “Về điều chỉnh tổ chức lực lượng; nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo; tạo sự vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật”. Xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tạo sự chuyển biến rõ nét về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tá Hoàng Viết Lợi, Phó trưởng phòng Tổ chức báo cáo Tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Hội nghị cũng thảo luận, thông qua 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2022. Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu nhấn mạnh: Năm 2022, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nhất là: Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025 có chất lượng tốt. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tăng, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ giảm. Tham mưu, chỉ đạo hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ chủ động, kịp thời, hiệu quả, nhất là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn... Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của các chi bộ, đảng bộ.

Đại tá Đỗ Khắc Toàn, Trưởng phòng Tổ chức, Cục Chính trị Quân khu chủ trì Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.
Thủ trưởng Cục Chính trị và các đại biểu dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng đảng.

 

Để nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng cũng lưu ý ngành tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân khu cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Tập trung nâng cao hơn nữa công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của các cấp; nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; thường xuyên kiểm tra, rà soát, dự báo, nắm chắc tình hình, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên tham mưu rà soát, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, quy chế lãnh đạo của các cấp. Chủ động phối hợp, tham mưu kiện toàn chi bộ cấp xã, phường, thị trấn khi có hướng dẫn của trên. Tham mưu triển khai các mô hình, cách làm thiết thực, hiệu quả thực hiện Chỉ thị 732-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Tham mưu giúp cơ quan chính trị các cấp chỉ đạo, hướng dẫn và tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trong tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn…

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội