A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ Lữ đoàn Vận tải thủy 873: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu

Sáng ngày 8/4/2022, Đảng bộ Lữ đoàn Vận tải thủy 873, Cục Hậu cần Quân khu 4 tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 184-CT/ĐU ngày 23/7/2017 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu và Chỉ thị 280-CT/ĐT của Thường vụ Đảng ủy Cục Hậu cần về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”. Đây là đơn vị được Đảng ủy Cục Hậu cần chỉ đạo làm trước để rút kinh nghiệm cho các Đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Cục. Đồng chí Đại tá Nguyễn Sĩ Đạm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Cục dự và chỉ đạo.

Quang cảnh Hội nghị.

 

Theo báo cáo, 5 năm qua, thực hiện Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” (“3 tốt”: Xây dựng và thực hiện nghị quyết tốt; giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên tốt; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình tốt. “3 không”: Không để chi bộ yếu kém; không có đảng viên vi phạm kỷ luật, không hoàn thành nhiệm vụ; không có đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa). Thường vụ Đảng ủy Lữ đoàn và cấp ủy các cấp trong toàn Lữ đoàn 873 luôn quán triệt, nhận thức rõ tầm quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ; là biện pháp để giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần khắc phục hạn chế, khuyết điểm của chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ, nguyên tắc sinh hoạt Đảng; đổi mới trong xây dựng nghị quyết, bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Các cấp ủy, chi bộ xác định quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên phải toàn diện, thường xuyên liên tục, sát với từng trường hợp cụ thể, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm cá nhân trong tự phê bình và phê bình…

Đồng chí Đại tá Nguyễn Sĩ Đạm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Cục Hậu cần phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị .
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Hội nghị đã tập trung thảo luận chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và xác định các chủ trương, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ trong toàn Lữ đoàn góp phần xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực tiêu biểu".

Tại hội nghị, Đảng ủy Lữ đoàn đã tặng Giấy khen cho 1 tập thể chi bộ và 6 đảng viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm qua.

Đồng chí Đại tá Hồ Công Dương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Vận tải thủy 873 trao thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu.

 

Tin, ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội