Thứ ba, 16/04/2024 - 16:56
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Khen thưởng 6 tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác khoa học, công nghệ và môi trường

Chiều ngày 12/7/2022, Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết 791-NQ/QUTW ngày 30/12/2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Quân khu (khối đại hội bầu); đại biểu Cục Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng; thủ trưởng, Ban Khoa học Quân sự các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu.

 

Đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

 

0 năm qua, thực hiện Nghị quyết 791-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân khu 4 đã có nhiều chủ trương, giải pháp, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học xác định đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Toàn Quân khu đã thực hiện 5 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 10 đề tài cấp tương đương Bộ Quốc phòng (cấp tỉnh), 23 đề tài cấp Quân khu, 125 đề tài cấp trực thuộc Quân khu. Hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và cải tiến mô hình học cụ huấn luyện đạt hiệu quả thiết thực, số lượng tăng, chất lượng tốt hơn, giá trị ứng dụng cao. Nhiều đề tài, sáng kiến, công nghệ mới được ứng dụng và phát huy tốt trong huấn luyện, diễn tập, khám chữa bệnh và bảo quản, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật, từ đó góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu. Hội đồng khoa học Kỹ thuật Quân khu xét thưởng 400 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật (trong đó loại A: 5, loại B: 55, loại C: 163, Khuyến khích: 177). Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo (Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân) đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia. Quân khu đã xét công nhận 443 sáng kiến; có 61 hồ sơ tham gia giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo cấp Bộ và được công nhận 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 21 giải Khuyến khích.

Đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 791-NQ/QUTW.
 
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Công tác quản lý, bảo vệ môi trường được triển khai toàn diện; ý thức bảo vệ môi trường của bộ đội ngày càng được nâng cao; các hoạt động bảo vệ môi trường được duy trì thường xuyên; phong trào “xây dựng đơn vị chính quy, xanh - sạch - đẹp” ngày càng lan tỏa và phát huy tác dụng; các nhiệm vụ xử lý môi trường theo kế hoạch Bộ giao đều hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng tốt.

Đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khoa học, công nghệ và môi trường.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác khoa học, công nghệ và môi trường thời gian qua và làm rõ những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời bàn biện pháp và kiến nghị, đề xuất để thực hiện tốt công tác khoa học, công nghệ và môi trường thời gian tới.

Bộ Tư lệnh Quân khu đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân hoàn thành tốt công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong 10 năm qua.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội