A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề số 23 và Đảng ủy Quân sự thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế):

Ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 16/12/2022, Đảng ủy Quân sự thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Thượng tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Lê Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thị xã Hương Thủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo UBND thị xã; lãnh đạo các cơ quan và xã, phường trên địa bàn.

Năm 2022, Đảng ủy Quân sự thị xã Hương Thủy tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đề ra; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thị xã vững mạnh về chính trị, tư tưởng; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động bất ngờ; chất lượng các mặt công tác huấn luyện, diễn tập, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, tham gia hội thao, hội thi được nâng lên. Hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị có nhiều đổi mới, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng; công tác bảo đảm hầu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất luôn hoàn thành tốt; trong năm tham gia Hội thi “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” cấp Quân khu đạt giải Ba…

Quang cảnh Hội nghị Đảng ủy Quân sự thị xã Hương Thủy.

 

Năm 2023, Đảng ủy Quân sự thị xã xác định tập trung vào 6 nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm; trong đó tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; phối hợp xử lý tốt các tình huống, giữ vững ổn định địa bàn; hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; tập trung giữ vững Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang lên một bước mới, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. (Tin, ảnh: LÊ SÁU)

* Đại tá Nguyễn Đình Khoa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề số 23.

Quang cảnh Hội nghị Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề số 23.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Khoa biểu dương cán bộ, công nhân viên, giáo viên nhà trường đã đoàn kết, thống nhất cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Đồng chí Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu, năm 2023, nhà trường tiếp tục duy trì nghiêm các nền nếp chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống bão lụt, cháy rừng. Quản lý chặt chẽ doanh trại, cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo; thực hiện tốt công tác sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng xe ô tô; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, trung tâm, nhà trường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên đoàn kết, thống nhất cao. Nâng cao chất lượng đào tạo cho học viên nắm chắc lý thuyết, thành thào về thực hành, có kỹ năng tay nghề cao. Quan tâm đến công tác chính sách Quân đội và hậu phương gia đình; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. (Tin, ảnh: TRẦN TÌNH)


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội