A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sư đoàn 968 (Quân khu 4): Gần 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp Nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai

Sáng ngày 5/6/2024, Đảng ủy Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW ngày 10/10/2014 của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ, cứu hộ, cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì hội nghị.

Đảng ủy Sư đoàn 968 khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689 của Quân ủy Trung ương.

 

Trong 10 năm qua, xác định phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ, cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, Đảng ủy Sư đoàn 968 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, sẵn sàng mọi công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, vật chất và tổ chức tham gia giúp dân phòng, chống, khắc phục sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn bảo đảm kịp thời, hiệu quả và an toàn tuyệt đối. Nổi bật là, trong các năm (từ 2016 đến năm 2023), Sư đoàn đã điều động 4.936 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp Nhân dân trên địa bàn 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Tổ chức di chuyển 1.150 người và 1.920 vật nuôi mắc kẹt trong lũ đến nơi an toàn; thu hoạch 85 hécta lúa không bị ngập úng, 36 hécta lúa bị ngập úng và 24 hécta sắn; nạo vét, tổng dọn vệ sinh sau lũ với hàng ngàn khối bùn lầy, rác thải; khắc phục, sửa chữa nhà ở cho 356 hộ gia đình; tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên Huế và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337...

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 giúp Nhân dân huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình khắc phục hậu quả thiên tai năm 2016.

 

Trong những năm tới, Sư đoàn 968 xác định, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trong thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thực hiện phương châm “Chủ động phòng chống, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả trong đó lấy phòng là chính”, tổ chức lực lượng sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống; chuẩn bị đầy đủ kế hoạch, phương án, lực lượng, phương tiện, tổ chức huấn luyện, luyện tập thuần thục các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, nâng cao khả năng xử lý tình huống cho cán bộ, chiến sĩ, qua đó để góp phần hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Tại hội nghị, Đảng ủy Sư đoàn đã khen thưởng 8 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689 của Quân ủy Trung ương.

Tin, ảnh: THANH HẢI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội