A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh niên Quân đội kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bài 2: Những “vở kịch” đen tối

Nắm rõ những ưu, nhược điểm của thanh niên Quân đội, nhất là ở giai đoạn cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư bùng nổ, tác động mạnh tới lứa tuổi thanh niên, là chiêu bài để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng “tiêm nhiễm” tư tưởng độc hại, nhằm làm tha hóa đạo đức, lối sống, lý tưởng; dụ dỗ, lôi kéo một số thanh niên Quân đội kém hiểu biết, kém rèn luyện trở thành những “diễn viên chính” trong các “vở kịch” do chúng “đạo diễn”, tham gia vào các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, xuyên tạc vai trò, hình ảnh của Quân đội.

- Bài 1: "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên"

 

Lôi kéo thanh niên từng vi phạm kỷ luật

Qua tìm hiểu, chúng ta dễ dàng nhận thấy thủ đoạn tinh vi, nham hiểm mà các thế lực thù địch nhắm đến thường là những “con rối” từng có thời gian đứng trong quân ngũ nhưng do vi phạm kỷ luật bị tước danh hiệu quân nhân hoặc đã ra quân. Bằng những lời lẽ mị dân cùng vật chất tài trợ, hỗ trợ làm tay sai cho chúng để bôi nhọ, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ta. Chúng tập trung tối đa nguồn lực, vật lực, “lần mò”, lợi dụng những sai phạm trong các vụ việc vi phạm kỷ luật của một số thanh niên Quân đội, tập trung huy động tối đa các chiêu bài, phương tiện truyền thông để cường điệu, thổi phồng, “xoáy sâu” vào các hình thức xử lý kỷ luật nhằm kích động, “hướng lái” lôi kéo một số bộ phận thanh niên Quân đội bất mãn với chế độ, quay lưng lại với Đảng, Nhà nước để tiếp tay cho bọn chúng.

Thực tiễn những năm qua, vì quyền lợi vị kỷ, bất chấp đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bất chấp pháp luật, đã có không ít thanh niên từng đứng trong hàng ngũ Quân đội “sa chân” vào “cạm bẫy” của các thế lực thù địch, “tiếp tay” cho bọn phản động, sử dụng các “chiêu bài” phát tán nhiều thông tin sai lệch, công khai chống phá Đảng, Nhà nước...

Những cái tên như Lê Văn Thương, sinh năm 1988 tại vùng đất Quảng Ngãi giàu truyền thống cách mạng. Từng là Thượng úy, sau nhiều lần vi phạm kỷ luật, mặc dù đã được động viên, giáo dục, nhưng vẫn “chứng nào tật ấy”, Thương bị kỷ luật và giải quyết cho ra quân. Khi về địa phương, Thương mở cửa hàng gỗ mỹ nghệ, vì có “hoa tay” trong lĩnh vực này. Lẽ ra Thương có thể trở thành người dân làm ăn lương thiện nhưng do thường xuyên tham gia mạng xã hội, Thương đã bị các đối tượng xấu tiếp cận... Nắm được tình hình của Thương, bằng các lời lẽ hoa mĩ đầy hứa hẹn cùng vật chất làm mờ mắt, chúng kích động khiến Thương ngộ nhận mình là “quân oan” nên dần dần đi theo con đường chống phá đất nước... Y tuyên bố “tự nguyện rời bỏ Đảng”, sử dụng không gian mạng tạo lập các tài khoản bịa đặt, nói xấu, bôi nhọ Nhà nước. Trên tài khoản facebook cá nhân và tài khoản youtube “Tiếng nói Dân chủ Việt”, đối tượng đã công khai bộc lộ là một kẻ phản bội lại quê hương khi liên tục phát tán những thông tin sai trái, bịa đặt.

Đối tượng Lê Văn Thương. (Nguồn ảnh: Báo QĐND)

 

Trương Quốc Huy, sinh năm 1981 tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự đã bị kỷ luật và cho xuất ngũ. Do kém hiểu biết, Huy đã bị các tổ chức phản động dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào tổ chức phản động “Hội đồng Dân quân cứu quốc” do đối tượng khủng bố Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu. Được sự chỉ đạo của các đối tượng phản động Huy đã thu thập, phát tán các tài liệu trên các trang web phản động có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam và phát tán tờ rơi có nội dung xuyên tạc chính quyền “đàn áp tôn giáo”. Với những hành vi vi phạm pháp luật trắng trợn, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta, Trương Quốc Huy đã bị cơ quan chức năng của Việt Nam bắt để điều tra. Trong thời gian bị tạm giam, đối tượng tỏ ra ăn năn hối lỗi viết đơn xin khoan hồng. Tuy nhiên, với bản chất chống phá cách mạng khó thay đổi, sau khi được trả tự do, Trương Quốc Huy lại “ngựa quen đường cũ”, tuyên bố gia nhập các tổ chức phản động và tạo lập các tài khoản mạng xã hội, trang mạng phản động, trong đó có N10Tv để phát tán tài liệu bịa đặt chống phá Việt Nam...

Qua đây, có thể nhận diện điểm chung chủ yếu của các thế lực thù địch là dựa vào các chiêu bài “nhân quyền”, “dân chủ”; những khó khăn trong đời sống vật chất, tinh thần của thanh niên... để làm “cái cớ” triệt để tận dụng, tạo ra, khai thác mọi khe hở có thể triển khai muôn hình, muôn vẻ các hình thức vu khống, xuyên tạc, chống phá dưới nhiều hình thức.

Nguyên nhân của những sự việc trên một phần liên quan tới bệnh công thần, kiêu ngạo, đến chủ nghĩa cá nhân, xa rời tổ chức, coi thường kỷ luật Đảng, kỷ cương phép nước. Họ không ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mình, đòi hỏi thái quá ở tổ chức, tự cao, tự đại... nên đã nảy sinh bất mãn, tiêu cực, để rồi bị các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo, kích động. Trên thực tế, lớp lớp thế hệ thanh niên Quân đội vẫn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và Nhân dân; luôn giữ gìn và phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Lê Văn Thương, Trương Quốc Huy chỉ là những trường hợp cá biệt, “con sâu làm rầu nồi canh” mà thanh niên Quân đội kiên quyết đấu tranh loại bỏ.

Xuyên tạc vai trò, hình ảnh của Quân đội Nhân dân

Trơ trẽn và táo bạo, các thế lực thù địch, phản động với những luận điệu vô căn cứ, bày ra chiêu trò cho rằng Quân đội vì đã anh dũng chiến đấu hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân trong nhiều thập kỷ qua nên Quân đội “chỉ là của dân tộc”, “của đất nước”, “của Nhân dân”, chứ không cần phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng! Chúng trắng trợn phủ nhận tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, hòng tạo cơ sở cho việc đòi “phi chính trị hóa” Quân đội, lái chính trị của lực lượng vũ trang sang chính trị tư sản, khéo léo đi đến loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội Nhân dân, phủ nhận nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội, làm cho một bộ phận thanh niên Quân đội mất phương hướng chính trị, xa rời mục tiêu, lý tưởng chiến đấu và bị vô hiệu hóa.

Không chỉ dừng lại ở đó, lợi dụng sự thiếu tỉnh táo, gần đây, chúng tiếp tục tuyên truyền, xuyên tạc việc Quân đội tham gia sản xuất, phát triển kinh tế xây dựng đất nước. Chúng tỏ vẻ thân thiện góp ý rằng “Quân đội Nhân dân Việt Nam không nên thực hiện sản xuất, lao động”, mà chỉ thuần túy làm nhiệm vụ quốc phòng: “Quân đội không làm kinh tế là sự đột phá về tư duy” hòng lôi kéo một bộ phận thanh niên Quân đội “lười lao động” cổ súy, tung hô.

Mặt khác, khi đề cập đến Quân đội, chúng lại cho rằng đây là một nghề lương cao, cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội thời nay không phải chịu sương gió, chiến tranh, không phải chịu gian khổ, hi sinh. Lấy dẫn chứng một số quân nhân vi phạm pháp luật, kỷ luật trong quan hệ với Nhân dân; cán bộ, chiến sĩ trẻ đã từng tham gia quân ngũ nhưng ra quân do vi phạm kỷ luật, có mâu thuẫn, vướng mắc, nảy sinh bất mãn với Quân đội, chúng cố tình “vơ đũa cả nắm”, tung tin đồn thổi rằng “Quân đội thoái hóa, biến chất”, “Quân đội không còn gắn bó máu thịt với Nhân dân”... nhằm che mắt một số bộ phận thanh niên có suy nghĩ và tầm nhìn hạn hẹp, chỉ “thấy cây mà không thấy rừng” nghe theo, tiếp tay cho kế hoạch “phi chính trị hóa” Quân đội, xuyên tạc phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của chúng, lôi kéo tham gia dưới cái mũ đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ “nhân quyền con người”.

Một số luận điệu xuyên tạc về vụ việc quân nhân Trần Đức Đô tử vong (ảnh chụp trên Fanpage phản động Việt Tân)

 

Thâm độc hơn, chúng lên tiếng chỉ trích “trong khi các nước quan tâm chăm lo đào tạo cho thanh niên lập nghiệp, làm ăn kinh tế thì chỉ có Việt Nam mới bắt ép người dân đi nghĩa vụ quân sự”. Chúng lợi dụng mối quan hệ giữa cán bộ với chiến sĩ, chiến sĩ với chiến sĩ, sử dụng chiêu trò “dương đông kích tây”, “châm lửa” thông tin hiện trường vụ việc, gây bán tín bán nghi, làm dư luận bị cuốn theo; đẩy “nóng vấn đề”, kích động cộng đồng mạng “tạo áp lực, yêu sách” với Quân đội, nhen nhóm dư luận tiêu cực trong Nhân dân nhằm tẩy chay, không cho con em nhập ngũ như trường hợp quân nhân Trần Đức Đô (quê ở Bắc Ninh) tử vong tại Trường Quân sự Quân khu 1... Dù chưa có kết luận của cơ quan điều tra về nguyên nhân tử vong nhưng các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, phản động lợi dụng các diễn đàn, truyền thông, mạng xã hội để livestream, đăng tải các bài viết, hình ảnh về khám nghiệm tử thi, cảnh tang thương của gia đình Đô, kèm theo những bình luận phê phán mối đoàn kết, bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội. Bằng các thủ đoạn tinh vi và hèn hạ, chúng cắt ghép, dàn dựng các hình ảnh, video clip để bóp méo sự thật, xuyên tạc về đạo đức, tác phong và hoạt động của cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhằm kích động một số người nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết chia sẻ, lan truyền trên mạng xã hội... không ngoài mục đích nào khác là nhằm bôi nhọ hình ảnh, bản chất, truyền thống, uy tín của Quân đội, tạo luồng tư tưởng bất an, lung lay cho thế hệ thanh niên đang muốn mang trên mình màu xanh áo lính, hay khiến cho thanh niên đã đứng trong quân ngũ “tự diễn biến”, buông lỏng về trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân với Tổ quốc...

Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 tích cực tham gia đấu tranh trên không gian mạng.

 

Là một bộ phận của thanh niên Việt Nam, chiếm tỷ lệ khá cao của thanh niên cả nước và là lực lượng chủ yếu của Quân đội (chiếm gần 50% tổng quân số trong Quân đội; ở các đơn vị huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, thanh niên Quân đội chiếm trên 80% quân số, ở cấp đại đội hầu hết cán bộ, chiến sĩ đều ở độ tuổi thanh niên); đảm nhiệm những công việc khó khăn, vất vả, đầy gian khổ, không quản ngại hi sinh. Trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch đặt ra yêu cầu cấp thiết cho thanh niên Quân đội, không chỉ vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ quân sự mà còn phải tinh thông về văn hoá, xã hội để nắm chắc, đưa ra các dự báo, nhận diện đúng những nhân tố tác động xấu từ các thế lực thù địch, nhất là những nhân tố mới xuất hiện nhằm đồng bộ việc thực hiện các giải pháp thích hợp, cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết, giúp thanh niên Quân đội có cái nhìn đúng đắn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quân đội; kịp thời nhận diện, “vô hiệu hóa” các âm mưu xảo quyệt của các thế lực thù địch, thật sự tin tưởng vào con đường phát triển đi lên của đất nước, con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Đây cũng là một là một thách thức đòi hỏi cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy, cơ quan chính trị, tổ chức Đoàn các cấp trong toàn quân có kế hoạch cụ thể và lâu dài để đấu tranh phòng ngừa từ sớm, từ xa.

HUY CƯỜNG - NGUYỄN NGA

Bài 3: Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội