A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4: Chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn Phòng không 283 lần thứ X thành công tốt đẹp

Trong hai ngày 17, 18/3/2020, Đảng bộ Lữ đoàn Phòng không 283 đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ cơ sở được Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 chỉ đạo Đại hội trước nhằm rút kinh nghiệm cho các Đảng bộ cơ sở khối các Lữ đoàn Binh chủng, Đoàn kinh tế - Quốc phòng 4, 5, 92 và Trường Cao đẳng Nghề số 4 tổ chức Đại hội tiếp theo. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4 dự, chỉ đạo Đại hội. Tham dự có Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Thiếu tướng Trần Khắc Bang, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; đại biểu các cơ quan Quân khu, các Lữ đoàn binh chủng, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4, 5, 92, Trường Cao đẳng nghề số 4, cùng 100 đại biểu đại diện cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Lữ đoàn.

Do Đại hội diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biễn phức tạp, khó lường, Đảng ủy Lữ đoàn Phòng không 283 đã chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch chặt chẽ, nghiêm túc; chấp hành nghiêm những quy định về y tế nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về phòng, chống dịch bệnh cho đại biểu về tham dự.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn Phòng không 283 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Lữ đoàn Phòng không 283 đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Sức mạnh tổng hợp, trình độ SSCĐ được nâng lên, chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ được cải thiện; bảo đảm tốt trang bị, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

 

Đại tá Nguyễn Hồ Huệ, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn 283 nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Các đại biểu chỉ đạo, dự Đại hội.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, phát triển, tại Đại hội đã có 13 tham luận đóng góp tâm huyết, trách nhiệm vào Báo cáo chính trị của Đảng bộ Quân khu, Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025, Báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng ủy Lữ đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổ chức quần chúng Lữ đoàn 283 tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Lữ đoàn xác định tập trung thực hiện tốt hai khâu đột phá đó là: Nâng cao chất lượng huấn luyện, tăng cường kỷ luật, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên mẫu mực, tiêu biểu, với những mục tiêu chủ yếu đó là: Bảo đảm tốt quân số và trang bị kỹ thuật cho các đơn vị trực SSCĐ và cơ động; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, có trên 75 % khá, giỏi. Kiểm tra các đối tượng 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá, giỏi. Hàng năm Lữ đoàn đạt đơn vị huấn luyện giỏi; tham gia hội thi, hội thao và diễn tập đạt kết quả tốt; không vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, đảm bảo an toàn tuyệt đối. 100% cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tự túc 100% rau, củ, quả, nhu cầu thịt các loại. Giá trị thu từ tăng gia, chăn nuôi đạt và vượt chỉ tiêu theo chỉ lệnh hàng năm. Nhà ăn, nhà bếp đạt tiêu chuẩn văn hóa chính quy; không để dịch bệnh xảy ra, quân số khỏe bình quân đạt 98,7% trở lên. Bảo đảm tốt trang bị, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Đoàn cở sở, Hội Phụ nữ Lữ đoàn vững mạnh.

 

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm của Lữ đoàn.
Các đại biểu nghiên cứu danh sách niêm yết dự bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 13 đồng chí; bầu Ban Thường vụ 4 đồng chí, bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân khu gồm 9 đồng chí (trong đó 01 đồng chí dự khuyết) đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, đủ số lượng, chất lượng phiếu bầu đạt kết quả cao.

 

Các đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ và đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội trước của Lữ đoàn Phòng không 283, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu biểu dương Đảng bộ Lữ đoàn Phòng không 283 đã quán triệt và chấp hành nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch của Thường vụ Đảng ủy Quân khu; xác định tốt trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, chuẩn bị chu đáo mọi mặt và tiến hành Đại hội đúng nguyên tắc, thủ tục; điều hành của đoàn chủ tịch, bầu cử diễn ra đúng trình tự, quy định, nội dung, thời gian. Các ý kiến tham luận có sự chuẩn bị chu đáo, đi thẳng vào vấn đề trọng tâm, thể hiện trách nhiệm chính trị cao.

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn Đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn 283 dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI.

Đối với các Đảng bộ các Lữ đoàn binh chủng, Trường Cao đẳng nghề số 4, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4, 5, 92 chưa Đại hội, đồng chí Phó Chính ủy Quân khu yêu cầu các Đảng ủy cần làm tốt công tác giáo dục, quán triệt cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa vai trò quan trọng của Đại hội Đảng các cấp; xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tiếp tục chuẩn bị tốt cả về văn kiện, phương án nhân sự Đại hội; phân rõ trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Tích cực, chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy, UBKT và đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI chặt chẽ, chắc chắn, thận trọng, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch nhưng cũng phải thực sự lựa chọn đúng cán bộ, phù hợp cơ cấu. Khi điều hành thảo luận các văn kiện, Đoàn Chủ tịch phải linh hoạt, cần khêu gợi, khuyến khích tranh luận, dành nhiều thời gian vào những nội dung chưa thống nhất, cần biểu quyết riêng; kết luận phải khái quát ngắn gọn, rõ ràng, bao quát được ý kiến thảo luận của Đại hội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu chủ trì rút kinh nghiệm Đại hội.

 

Bên cạnh đó, các cấp ủy cần phải tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng lập thành tích chào mừng Đại hội và các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị phải làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và đồng thuận trong đơn vị. Nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với những âm mưu thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chủ động, tích cực trong phòng chống dịch Covid-19.

 

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG - TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội