A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Chương trình "Xuân biên giới thắm tình quân dân" tại Hướng Hóa, Quảng Trị

Ngày 3/2/2021 tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 4 phối hợp với Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, Tỉnh đoàn Quảng Trị, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Bệnh viện Quân y 175, Công đoàn giáo dục Việt Nam, Chương trình “Thương về miền Trung” tổ chức Chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân” Xuân Tân Sửu 2021. Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội đồng chỉ đạo Chương trình. Tham dự Chương trình có đại biểu Ban Thanh niên Quân đội, Phòng Quần chúng Quân khu; Tỉnh đoàn Quảng Trị; Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bệnh viện Quân y 175, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội; cấp ủy, chính quyền huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

Tất cả các đại biểu và bà con Nhân dân đến tham gia chương trình đều được kiểm tra y tế theo quy định.

 

Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội phát biểu tại Chương trình.
Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và đại biểu tham dự Chương trình.

Vơi mong muốn sẻ chia những khó khăn của người dân nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, không để ai bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết đến, Xuân về, Chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân” tặng 3 “Ngôi nhà 100 đồng”, 10 con bò giống, 100 chiếc xe đạp, 21 sổ tiết kiệm, 3 bình nước lọc, 600 chiếc bánh chưng, 700 suất quà “San sẻ yêu thương, thêm hương ngày Tết” cho Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó, học giỏi…với tổng số tiền trên 2 tỉ đồng.

Ban tổ chức tặng biểu trưng hỗ trợ xây dựng 3 "Ngôi nhà 100 đồng" cho cán bộ, chiến sĩ bị  thiệt hại do thiên tai bão lũ.

 

 

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách.

Chương trìnhXuân biên giới thắm tình quân dân” đã để lại ấn tốt đẹp; qua đó tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trong đơn vị và Nhân dân trên địa bàn nét đẹp văn hóa truyền thống, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc. Tạo không khí vui tươi, ấp áp những ngày Tết đến, Xuân về; phấn khởi, thi đua khắc phục khó khăn, tích cực lao động sản xuất; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên cương Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động của Chương trình.

 

Phòng Quần chúng Quân khu chuyển quà tặng bà con Nhân dân.
Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội tặng quà cho gia đình chính sách và các cháu học sinh.
Ban tổ chức tặng quà cho các gia đình chính sách.

... Tặng quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó.
... trao tặng 3 máy lọc nước cho trường học trên địa bàn.

... trao tặng 100 xe đạp cho các em học sinh.

 

... trao tặng Cờ Tổ quốc, ảnh Chân dung Bác Hồ cho bà con Nhân dân.

 

.... trạo tặng 10 con bò cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

 

... trạo quà Tết cho bà con Nhân dân.

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG -TRẦN DŨNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội