Đất và người Quân khu 4

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bảo tàng Quân khu 4 sưu tầm nhiều hiện vật quý về liệt sĩ, cựu chiến binh

Ngày 26/5/2026, tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, Bảo tàng Quân khu 4 đã tiếp nhận 8 hiện vật, kỷ vật của liệt sĩ, cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu trên các chiến trường trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào. Các hiện vật đã góp phần bổ sung nguồn tư liệu, phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày và giáo dục truyền thống cách mạng.

Cán bộ Bảo tàng Quân khu 4 tiếp nhận hiện vật từ gia đình liệt sĩ Nguyễn Đình Hoàng.
Thư của liệt sĩ Nguyễn Đình Hoàng gửi về gia đình.

 

Nổi bật trong số các hiện vật được sưu tầm có 2 lá thư của liệt sĩ Nguyễn Đình Hoàng, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 27, từng chiến đấu tại chiến trường Trị Thiên trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đồng chí Nguyễn Đình Hoàng đã anh dũng hi sinh ngày 2/4/1972 trong Chiến dịch giải phóng Quảng Trị.

Đợt này, Bảo tàng Quân khu 4 đã sưu tầm nhiều hiện vật gắn với quá trình công tác, chiến đấu của cựu chiến binh Nguyễn Thế Giới, sinh năm 1945, trú tại xóm Lương Lương, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, nguyên Trưởng Ngành Quân trang, Phòng Hậu cần, Học viện Quân sự cấp cao, Bộ Quốc phòng.

Các hiện vật gồm bi đông, ăng gô, xắc cốt, ca… là những vật dụng được cấp phát, đồng hành cùng đồng chí Nguyễn Thế Giới trong quá trình làm nhiệm vụ trên chiến trường Trị Thiên từ năm 1968 và những năm sau đó.

Hiện vật của đồng chí Nguyễn Thế Giới.

 

Dịp này, cựu chiến binh Nguyễn Thế Giới đã hiến tặng Bảo tàng Quân khu 4 kỷ vật của em trai là liệt sĩ Nguyễn Thế Hợi.

Liệt sĩ Nguyễn Thế Hợi sinh năm 1947. Tháng 12/1965, đồng chí Nguyễn Thế Hợi tình nguyện lên đường nhập ngũ, được biên chế về Đại đội 18 Thông tin, Tỉnh đội Nghệ An, làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào. Trong quá trình chiến đấu, đồng chí đã anh dũng hi sinh ngày 12/5/1968.

Sau khi liệt sĩ Nguyễn Thế Hợi hi sinh, nhiều kỷ vật đã được đồng đội gửi về cho gia đình lưu giữ, trong đó có một tấm vải dù thu được của địch. Đây là vật dụng đồng chí sử dụng để ngụy trang trong quá trình hành quân, chiến đấu trên chiến trường.

Theo lãnh đạo Bảo tàng Quân khu 4, việc sưu tầm các hiện vật không chỉ góp phần làm giàu thêm kho tàng hiện vật lịch sử, văn hóa mà còn bổ sung nhiều tư liệu có giá trị phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày, tuyên truyền, giáo dục truyền thống. Qua đó, góp phần tôn vinh sự cống hiến, hi sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, quân và dân Quân khu 4 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Lào; đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Tin, ảnh: TRÀ MY


Các tin khác

Tin đọc nhiều