A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), 33 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1944 - 22/12/2022, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghệ An đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

* Sáng ngày 21/12, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thỉnh chuông tại Tháp chuông hoà bình.

 

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã thỉnh chuông tại Tháp chuông Hòa Bình cầu nguyện Quốc thái dân an, đồng thời đặt vòng hoa tươi thắm và dâng hương trước Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ.

 

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, cán bộ, chiến sĩ đã giành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn đối với các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú trên khắp mọi miền của đất nước đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh nguyện tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, luôn phát huy phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, không quản hy sinh gian khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và Nhân dân giao phó (Quang Đạo).                                                      

* Sáng cùng ngày, đoàn công tác Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn và Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh.

Đoàn công tác Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An dâng hoa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn.

 

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, đoàn công tác thành kính dâng nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Nhân dân Việt Nam, người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang cách mạng, Người đã trực tiếp sáng lập, tổ chức, giáo dục và rèn luyện Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, trong những năm qua, Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, đi theo con đường Ðảng và Bác Hồ đã chọn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển giàu đẹp. Đoàn công tác nguyện hứa tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng tỉnh Nghệ An nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời dặn của Bác lúc sinh thời.

Dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh.

 

Tiếp đó, Đoàn đã đến đặt vòng hoa trước Đài tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh. Sau lễ dâng hoa, thành viên trong đoàn đã thắp hương từng phần mộ liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đỏ anh hùng (Hoàng Anh).


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội