A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337: Tổ chức Lễ tưởng niệm hai năm ngày 22 Liệt sỹ hi sinh khi làm nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Sáng ngày 27/9/2022 (tức ngày 2/9 năm Nhâm Dần), Đảng ủy, chỉ huy Đoàn Kinh tế -Quốc phòng (KT-QP) 337 tổ chức Lễ tưởng niệm hai năm ngày mất 22 Liệt sĩ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ ngày 18/10/2020 tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. Dự Lễ tưởng niệm có lãnh đạo, chỉ huy Đoàn, thủ trưởng các phòng, ban cơ quan, đơn vị; các bác cựu chiến binh và cán bộ, chiến sĩ, trí thức trẻ tình nguyện đơn vị.

 

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham gia buổi Lễ.

 

 

 

 

 

Lãnh đạo, chỉ huy Đoàn KT-QP 337 thắp hương cho các Liệt sĩ.

 

Cựu chiến binh Đoàn KT-QP 337 thắp hương cho các Liệt sĩ.

 

Ngày 18/10/2020 (tức ngày 2/9 năm Canh Tý) trong khi thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT-QP 337 đã anh dũng hy sinh. Sự hy sinh của 22 Liệt sĩ đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với cán bộ, chiến sĩ, TTTTN Đoàn KT-QP 337 nói riêng, Lực lượng vũ trang Quân khu 4, toàn quân và Nhân dân cả nước nói chung. Là nỗi đau, sự mất mát vô cùng to lớn, không gì bù đắp được của gia đình và người thân.

 

 

 

Tổ chức làm Lễ cho 22 Liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Liệt sĩ Đoàn.

 

Trước anh linh của 22 Liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ, trí thức trẻ tình nguyện Đoàn KT-QP 337 và các đại biểu đã bày tỏ tiếc thương vô hạn đối với các Liệt sĩ và nguyện xin hứa sẽ tiếp tục noi theo tinh thần “Phía trước là Nhân dân” của các Liệt sĩ, xây dựng mối đoàn kết thống nhất cao, phát huy dân chủ, khắc phục mọi khó khăn quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới để xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của các anh.

 

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan, đơn vị cùng cán bộ, nhân viên thắp hương cho các Liệt sĩ.

 

Được biết, thực hiện nguyện vọng, tình cảm và trách nhiệm cán bộ, chiến sỹ, TTTTN Đoàn KT-QP 337 đã xây dựng và hoàn thành Nhà tưởng niệm Liệt sĩ Đoàn trên chính doanh trại bị sạt lở. Sau khi hoàn thành Nhà tưởng niệm Liệt sĩ đã trở thành “địa chỉ đỏ” trong tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ, trí thức trẻ tình nguyện và Nhân dân trên địa bàn về sự cống hiến, hy sinh cao cả của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Đoàn KT-QP 337 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của đơn vị.

 

Cán bộ đơn vị trao quà, thắp hương tại gia đình Liệt sĩ Nguyễn Cao Cường ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

 

Cùng với tổ chức Lễ tưởng niệm 22 Liệt sĩ tại đơn vị, lãnh đạo, chỉ huy Đoàn KT-QP 337 đã cử cán bộ đến thăm tặng quà, thắp hương tại gia đình 22 Liệt sĩ của Đoàn.

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG

 

       

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội