A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

"Hóa giải" mưu đồ đen tối

Bài 1: "Hóa giải" mưu đồ đen tối

Thời gian qua, Quốc hội nước ta đã tổ chức rất thành công các kỳ họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách với mục tiêu tối thượng vì quốc kế dân sinh, vì sự phát triển của đất nước. Điều đó thể hiện sự chủ động, tích cực của Quốc hội, được cử tri và Nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ. Thế nhưng, trái ngược với niềm tin của Nhân dân, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại “hậm hực”, ra sức xuyên tạc, chống phá sự thành công của các kỳ họp. Nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn hết sức thâm độc của các thế lực thù địch, phản động, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã tiến hành đồng bộ các biện pháp nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đấu tranh kiên quyết với các âm mưu, thủ đoạn đó.

 

Quang cảnh kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV.
                                                                                    Ảnh: Internet

 

Không khó để nhận diện những âm mưu, thủ đoạn, chiêu trò của những kẻ thù địch, phản động và “những kẻ theo đuôi” , nhất là những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn, bất đồng chính kiến, thiếu thiện chí, có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam. Cứ hễ mỗi khi Quốc hội tổ chức các hoạt động là những kẻ xấu lại “bám” vào cố tình phân tích, mổ xẻ, xuyên tạc, “thổi phồng”, làm rộ lên những tin tức không đúng sự thật để chống phá. “Mảnh đất màu mỡ” mà những kẻ xấu tập trung khai thác, gia tăng các hoạt động chống phá, xuyên tạc gần đây chính là các kỳ họp bất thường của Quốc hội.

Thực tế, “bất thường” theo nghĩa chung nhất là sự việc diễn ra khác với bình thường, khác với thông lệ. Do đó, kỳ họp bất thường của Quốc hội là kỳ họp khác với quy định của kỳ họp thường lệ. Nội dung của kỳ họp bất thường chủ yếu là giải quyết những vấn đề cấp bách, triển khai sớm được ngày nào thì có lợi cho đất nước ngày ấy, là những việc không thể trì hoãn, không thể chờ đến kỳ họp thường lệ. Và những kỳ họp “bất thường” đang trở thành hoạt động “bình thường” của Quốc hội, thể hiện đúng tinh thần “Quốc hội đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, cùng Chính phủ giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra”; đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn, vì quốc kế dân sinh, vì sự phát triển của đất nước.

Vậy nhưng, lợi dụng các kỳ họp bất thường của Quốc hội, các đài báo nước ngoài và trang mạng phản động như: BBC, VOA, RFA, Việt Tân, Chân trời mới Media, Việt Nam thời báo và những kẻ cơ hội chính trị, bất mãn chế độ ở nước ngoài và trong nước... dù không ở trong cuộc, nhưng vẫn theo kiểu “bắc chõ nghe hơi”, tung ra những luận điệu hết sức vô căn cứ, có nội dung hoàn toàn không có thật vẫn được thêu dệt, đồn thổi thành vấn đề “nóng”. Thậm chí, chúng tổ chức thành chương trình “Hội luận”, “Hội nghị bàn tròn”... tập hợp các phần tử phản động, “trí thức bất mãn”, các nhà “dân chủ cuội” bàn luận, đánh giá.

Các website giả mạo của các thế lực phản động để chống phá Quốc hội.

 

Luận điệu mà những kẻ xấu thường rêu rao, cáo buộc là: “Đảng và Quốc hội Việt Nam phải họp các hội nghị bất thường là vì thượng tầng kiến trúc Việt Nam đang rất bất thường”, “chứng tỏ xã hội Việt Nam bất ổn về chính trị”, “nội bộ lục đục”; “Quốc hội tổ chức kỳ họp bất thường là vi hiến; “Cả bảy phiên họp bất thường, gồm bốn phiên họp Quốc hội, ba phiên họp Trung ương Đảng diễn ra trong một thời gian ngắn là hết sức phi lý, có “một không hai” trong lịch sử Việt Nam vì nó tiêu tốn quá nhiều tiền thuế của dân, làm lãng phí thời gian, công sức, gây rối loạn xã hội”...

Các luận điệu của thế lực thù địch, phản động xuyên tạc Kỳ họp bất thường của Quốc hội. 

 

Thực tế, Quốc hội họp bất thường để giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn nảy sinh, nhưng những kẻ xấu chỉ tập trung “chĩa mũi nhọn” vào vấn đề nhân sự, đặc biệt là việc miễn nhiệm, bầu các chức danh cán bộ chủ chốt của Đảng, Nhà nước. Đây là nội dung mà kẻ xấu tung ra các luận điệu sai trái như “nấm mọc sau mưa”. Chúng sẵn sàng chà đạp lên dư luận xã hội, bất chấp sự thật, đạo lý, pháp lý, trưng ra bộ mặt “ném đá giấu tay”, đưa ra mọi “lý lẽ”, “cơ sở” để ngụy biện, xuyên tạc, võ đoán rằng: “Các phe cánh trong Đảng, Nhà nước tranh giành quyền lực”, “đấu đá, thanh trừng lẫn nhau”, “chia ghế ngồi của giới chóp bu cộng sản không công bằng nên nảy sinh chuyện”?!?. Thậm chí, chúng còn móc nối trong ngoài, gia tăng xuyên tạc, chống phá, thậm chí tạo thành các “chiến dịch” truyền thông, mạng xã hội tập trung “xoáy sâu” để bôi đen, bẻ lái, bóp méo sự thật, dựng chuyện, “đổi trắng, thay đen” bằng các luận điệu rằng: “Bầu cử hay miễn nhiệm cán bộ tại các kỳ họp bất thường của Quốc hội Việt Nam chỉ là hình thức, quyền lực đã được các “phe cánh” của Đảng “chia chác’, “sắp đặt sẵn”, đã “thỏa hiệp” nên “an bài”, “không thể đảo ngược”. Chúng ta cần vạch trần các luận điểm sai trái; đó là: “Bầu Chủ tịch nước chỉ là “màn kịch dân chủ giả tạo” do Đảng Cộng sản Việt Nam đạo diễn”, “Bầu cử Chủ tịch nước của Quốc hội Việt Nam chỉ là hình thức”. Những kẻ xấu tung tin rằng: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng còn quá trẻ, lại “chưa có công cán gì”, “chưa từng trải qua các cương vị quản lý Nhà nước”, “chỉ làm công tác Đảng”, “dân lý luận suông”; còn ít kinh nghiệm để đảm đương chức vụ Chủ tịch nước - một vị trí quan trọng trong “tứ trụ”... nhằm hạ thấp vai trò, uy tín, phủ nhận vai trò, đóng góp của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, hướng lái dư luận, gây hoang mang, nghi ngờ trong Nhân dân.

Những luận điệu xuyên tạc chống phá Luật đất đai do Quốc hội họp bàn.

 

Phương thức mà những kẻ xấu thường xuyên thực hiện là triệt để sử dụng các trang mạng xã hội như: YouTube, Facebook, Blog... với tính năng lan tỏa nhanh, tiếp cận được nhiều đối tượng nhằm phát tán các bài viết, hình ảnh, video với thông tin sai lệch, trái chiều, không đúng sự thật. Đặc biệt họ cố tình cắt ghép, pha trộn, chỉnh sửa, thêu dệt, chắp nối các nội dung, làm cho nó “mới lạ, giật gân” rồi đăng tải lên mạng xã hội, thành “bả độc thông tin” theo thuyết âm mưu, thủ đoạn “nói dối nhiều thành nói thật”, “mưa dầm thấm lâu”. Chính điều đó, đã gây sự tò mò, đánh vào tâm lý, thu hút người hiếu kỳ, thậm chí có cả cán bộ, đảng viên do thiếu hiểu biết, không lựa chọn thông tin theo dõi... đã ít nhiều gây hoang mang, dao động, bi quan, tạo điều kiện thuận lợi để chúng thực hiện mưu đồ chống phá.

Lợi dụng mạng xã hội, các thế lực, thù địch phản động liên tục tung ra các luận điệu xuyên tạc, chống phá.

 

Quân khu 4 là địa bàn chiến lược của cả nước, nơi đây luôn là trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Với thủ đoạn “ngoài công, trong kích”, các thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân cùng các tổ chức phản động lưu vong, cơ hội chính trị ở nước ngoài, cấu kết với những kẻ bất mãn, bất đồng chính kiến, phần tử xấu và những chức sắc cực đoan trong tôn giáo trên địa bàn Quân khu, để gia tăng xuyên tạc, nói xấu, chống phá các kỳ họp bất thường của Quốc hội. Sau thành công các kỳ họp bất thường của Quốc hội, các linh mục cực đoan trong tôn giáo trên địa bàn biến các buổi rao giảng, các buổi lễ của nhà thờ thành các buổi nói xấu chế độ, xuyên tạc nội dung các kỳ họp. Các thành viên của hội, nhóm phản động, những kẻ cơ hội chính trị trên địa bàn Quân khu liên tục sử dụng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” để tung tin, công kích, xuyên tạc. Luận điệu của những kẻ xấu này thường là bịa đặt, vu khống các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta “không đủ tiêu chuẩn, độ tuổi”; họp bất thường của Quốc hội là “công cụ để thanh lọc”, “củng cố quyền lực thống trị của Đảng”; “Sửa Luật đất đai: Bế tắc thì nên xây dựng luật mới”; “Việc chậm trễ trong sửa đổi Luật đất đai có liên quan đến “Nhóm lợi ích”... Chúng đòi hỏi: Chính quyền phải trả lại quyền sở hữu đất đai cho dân, cho giáo xứ”..., từ đó hướng lái sang vấn đề chính trị, kích động chống phá gây chia rẽ nội bộ.

Các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc, phủ nhận vai trò của Quốc hội.

 

Ẩn sâu sau các luận điệu “sặc mùi” phản động của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, bất mãn chế độ chống phá, xuyên tạc các kỳ họp bất thường của Quốc hội, suy cho cùng là âm mưu cố tình phủ nhận, hạ thấp vị trí, vai trò, chức năng của Quốc hội, vu khống Quốc hội hoạt động không hiệu quả. Thậm chí họ xem các kỳ họp Quốc hội là không cần thiết, cố tình xóa bỏ những kết quả trong hoạt động của Quốc hội. Mặt khác, phủ nhận mối quan hệ giữa Đảng với Quốc hội, đòi hỏi Quốc hội là tổ chức độc lập. Thậm chí, họ cho rằng Quốc hội hoạt động ngoài Hiến pháp và pháp luật và đi đến cuối cùng là yêu cầu phải xóa bỏ Điều 4, Hiến pháp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên, đa Đảng, thay đổi chế độ ở nước ta...

Những kẻ bất mãn chế độ trên địa bàn Quân khu 4.

 

Điểm qua một số âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, qua đó, có thể thấy hoạt động của Quốc hội luôn là “mũi nhọn” chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Đặc biệt, ở địa bàn Quân khu 4, nơi tập trung nhiều phần tử bất mãn, các linh mục cực đoan trong tôn giáo, thì các hoạt động chống phá càng trở nên quyết liệt hơn. Do đó, đòi hỏi mỗi chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác, tỉnh táo nhận diện rõ từng âm mưu, thủ đoạn để hóa giải thông tin “lề trái”, vạch trần bản chất mưu mô, xảo quyệt của các thế lực, phản động nhằm góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta bảo vệ vững chắc các hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn mới.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Bài 2: Sự thật vạch trần xuyên tạc


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội