A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Quân khu 4: Tăng cường đối ngoại quốc phòng, giữ vững thế trận biên cương trong tình hình mới

Bài 2: Dấu ấn đối ngoại quốc phòng Việt – Lào

Những năm qua, Quân khu 4 đã tích cực triển khai công tác đối ngoại quốc phòng trên tuyến biên giới Việt - Lào, đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị, thắt chặt tình đoàn kết đặc biệt giữa hai quốc gia.

Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng song phương Việt – Lào

Trong những năm qua, Quân khu 4 đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động đối ngoại quốc phòng với nước bạn Lào. Các chuyến thăm, hội đàm, hội thảo giữa lãnh đạo Quân khu với các đơn vị quân đội Lào thường xuyên được tổ chức với tinh thần thẳng thắn, hữu nghị và xây dựng. Nổi bật như: các cuộc hội đàm cấp cao giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 4 với Tổng cục Chính trị, Cục Xây dựng lực lượng, Cục An ninh, Cục Chính trị Bộ Quốc phòng Lào và các đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 4 nước CHDCND Lào. Thông qua đó, hai bên kịp thời trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng lực lượng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh trên tuyến biên giới.

Trung tướng Vông Khăm – Phôm Mạ KonỦy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào trao Huân chương Anh dũng hạng Nhất tặng tập thể Tổng công ty Hợp tác kinh tế, ngày 29/11/2023.

 

Mô hình kết nghĩa giữa các đồn biên phòng Việt Nam và trạm công an, quân sự Lào đã trở thành một nét đặc trưng trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Từ mô hình này, các hoạt động phối hợp tuần tra chung, trao đổi thông tin, phối hợp xử lý tình huống trên biên giới được thực hiện nhịp nhàng, hiệu quả, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Cùng với đó, Quân khu 4 cũng tích cực tổ chức các cuộc tuần tra chung, diễn tập liên hợp cứu hộ, cứu nạn với lực lượng vũ trang Lào và Cam Phu Chia góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực phối hợp tác chiến giữa các bên, trực tiếp thắt chặt thêm mối quan hệ tin cậy, gắn bó giữa lực lượng vũ trang các nước.

Hỗ trợ toàn diện, thiết thực và hiệu quả

Song song với hợp tác trên lĩnh vực chuyên môn, Quân khu 4 không ngừng đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nước bạn Lào trên nhiều phương diện, với tinh thần trách nhiệm, chân thành và hiệu quả. Trên cơ sở cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam – Lào, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng tuyến biên giới Việt Nam – Lào ổn định, phát triển toàn diện, Quân khu 4 đã chủ động khảo sát, trình Thường vụ Đảng ủy Quân khu phê duyệt chủ trương đầu tư, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thiết kế và triển khai các dự án hỗ trợ tại Lào, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào sử dụng hiệu quả.

Nhiều công trình có ý nghĩa thiết thực đã được triển khai theo đúng thỏa thuận giữa hai Đảng, hai Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, tiêu biểu như: Khánh thành, bàn giao 4 hệ thống thủy lợi tại hai huyện A Nông và Thà Thôm, tỉnh Xay Sổm Bun với tổng giá trị 159,29 tỷ đồng vào ngày 25/6/2024. Hiện tại, Quân khu đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm bản Phà Đeng (huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn). Đến nay, đã thi công đồng loạt 6/6 tuyến đường, hoàn thành hơn 40/44,33km đào đắp nền đường, 4km mặt đường cấp phối đá dăm, 86/197 công trình các loại; triển khai xây dựng hạng mục nhà cửa tại 12/18 điểm trường học thuộc 6/10 bản; hoàn thành cơ bản 2/3 công trình cấp nước sinh hoạt. Các hạng mục thi công đều bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu kỹ thuật.

Công ty Phát triển Miền núi (Tổng Công ty Hợp tác kinh tế, Quân khu 4) trao quà hỗ trợ người dân Lào.

 

Bên cạnh đó, từ những cặp bản được kết nghĩa đầu tiên từ năm 2005, đến nay, các tỉnh Quân khu 4 đã triển khai hàng trăm cặp bản kết nghĩa, duy trì mối quan hệ mật thiết, cùng hỗ trợ nhau phát triển kinh tế - xã hội, phối hợp tuần tra, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, mốc giới. Điển hình như cặp bản Ka Tiêng (xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và bản A Via (huyện Sepon, tỉnh Savannakhet); cặp thôn Cổ Thành (xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và bản Ka Túp 1 (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet); cặp bản Mường Phú (xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An) với bản Nậm Táy (cụm bản Viêng Phăn, huyện Khamkợt, tỉnh Bolikhamxay), cặp bản Pủng Vái (cụm bản Phà Đánh, huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn) và bản Phà Chiếng (xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An)…

Trên cơ sở các cặp bản kết nghĩa, các địa phương đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền pháp luật, tập huấn nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ; giao lưu văn hóa, thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra; chia sẻ giống cây trồng, vật nuôi, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, khám chữa bệnh…

Công ty Phát triển Miền núi (Tổng Công ty Hợp tác kinh tế, Quân khu 4) trao quà hỗ trợ người dân Lào.

 

Ngoài ra, Quân khu 4 chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương tham mưu, hỗ trợ Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng và Bô Ly Khăm Xay xây dựng nhà làm việc Phòng Kỹ thuật và nhà ở Đại đội Trinh sát, góp phần nâng cao năng lực cơ sở vật chất cho lực lượng vũ trang bạn.

Một dấu ấn giàu ý nghĩa nhân văn trong hoạt động đối ngoại quốc phòng của Quân khu 4 là phối hợp với nước bạn trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất Lào. Từ năm 2019 đến hết quý I/2025, các đội quy tập của Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh bạn tổ chức khảo sát hàng trăm khu vực nghi ngờ, tìm kiếm, cất bốc và hồi hương được 892 hài cốt liệt sĩ. Với tinh thần trân trọng, trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng, những người lính quy tập vẫn đang miệt mài nối dài hành trình tri ân, vun đắp mối quan hệ hữu nghị thủy chung, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt – Lào.

Khẳng định vai trò nòng cốt trên hướng chiến lược

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 4, cho biết: “Quân khu 4 luôn xác định công tác đối ngoại quốc phòng với nước bạn Lào không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn là tình cảm, trách nhiệm thiêng liêng được hun đúc từ truyền thống đoàn kết chiến đấu lâu đời giữa hai dân tộc. Trong triển khai nhiệm vụ, chúng tôi luôn bám sát chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đồng thời linh hoạt vận dụng vào thực tiễn của địa phương và từng đơn vị. Mỗi hoạt động đối ngoại, từ hội đàm, diễn tập, đến công tác hỗ trợ trang thiết bị, đào tạo cán bộ và quy tập hài cốt liệt sĩ… đều là cơ hội để thắt chặt thêm mối quan hệ gắn bó, tin cậy giữa lực lượng vũ trang hai nước”.

anh 1.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 4 đến thăm và kiểm tra Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, ngày 12/12/2023 tại Lào - Ảnh: Trọng Kiên.

 

Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, thời gian tới, Quân khu tiếp tục nâng cao chất lượng hợp tác quốc phòng song phương trên tất cả các mặt, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt – Lào; đồng thời, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ của các thế lực thù địch, giữ vững khu vực phòng thủ, bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Có thể nói, những dấu ấn nổi bật trong công tác đối ngoại quốc phòng của Quân khu 4 thời gian qua là minh chứng sinh động cho việc quán triệt, cụ thể hóa và vận dụng linh hoạt, sáng tạo đường lối đối ngoại của Đảng vào thực tiễn. Bằng tinh thần chủ động, cầu thị và trách nhiệm, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố, tăng cường quan hệ quốc phòng với nước bạn Lào; từ đó bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Bài, ảnh: CẢNH VINH

Bài 1: Từ quan điểm của Đảng đến hành động cụ thể ở Quân khu 4

Bài 3 (và hết): Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội