A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Bộ đội Cụ Hồ” nỗ lực vượt khó

Kết thúc 2 năm huấn luyện chiến sĩ ở Đại đội 12, Tiểu đoàn 4, thuộc Lữ đoàn Phòng không 283, Quân khu 4, Trần Đình Hồng ở xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh với bản lĩnh, nghị lực phi thường, vượt lên hoàn cảnh đã trở thành một doanh nhân thành đạt nơi đất khách quê người .

Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, vì cuộc sống khó khăn, nên phải đến năm 2005 Trần Đình Hồng (sinh năm 1985) mới tốt nghiệp THPT. Năm 2006, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh lên đường nhập ngũ vào Đại đội 12, Tiểu đoàn 4, thuộc Lữ đoàn Phòng không 283. Với đức tính cần cù, chịu khó vốn có, không quản ngại bất cứ công việc gì, cùng sự thông minh, nhanh nhẹn, sáng tạo trong công việc anh được đồng đội và thủ trưởng hết mực tin yêu, vinh dự là người đại diện hôn lá cờ Tổ quốc trong lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm đó. Nhớ về người chiến sĩ mẫu mực, tiêu biểu của mình, Thượng tá Nguyễn Văn An, Trợ lý Tuyên huấn Lữ đoàn 283 lúc bấy giờ (nay là Phó Chính ủy Sư đoàn 324) nói: “Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in người chiến sĩ thông minh, nhanh nhẹn, thường xuyên quan tâm, giúp đỡ đồng đội trong những lúc khó khăn, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó của mình. Sau những nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của Hồng, chúng tôi đã cử Hồng đi học lớp Tiểu đội trưởng ở Trường Quân sự Quân khu, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An với mong muốn em ấy sẽ vận dụng việc học vào thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, không ngoài mong đợi, em ấy đã làm tốt điều đó, 2 năm liền được phong tặng danh hiệu “chiến sĩ tiên tiến”.

Nỗ lực, vinh dự và tự hào là thế, nhưng nguyện vọng ấp ủ bấy lâu của Hồng vẫn là được bước chân vào giảng đường đại học, được theo đuổi niềm đam mê du lịch khám phá mọi miền đất nước nên dù có nhiều thành tích đáng ghi nhận nhưng kết thúc đợt huấn luyện, Hồng quyết định rời “nghiệp lính” ôn thi và đậu vào Khoa du lịch của Trường Đại học Vinh.

Bước đầu chạm tay đến với ước mơ, với đức tính cần cù, chịu khó, với ý chí nghị lực được rèn giũa của một người lính, Hồng đã nỗ lực vượt bậc phấn đấu trong học tập, năm thứ 3 đại học, Hồng được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, 4 năm liền là học sinh giỏi của Khoa và được nhận học bổng tài trợ học phí từ phía trường.

Tốt nghiệp ra trường năm 2012, Hồng được Công ty Cổ phần Dầu khí Phương Đông mời về làm việc. Vận dụng tốt những kiến thức học được ở giảng đường, Hồng nhanh chóng trở thành nhân viên ưu tú của Công ty, được cấp trên đánh giá cao về năng lực và kỹ năng làm việc. Nhưng với phương châm phải làm chủ bản thân của mình, với số tiền ít ỏi và kinh nghiệm tích lũy được trong hai năm làm việc, năm 2014, sau khi lập gia đình, Hồng quyết định nghỉ việc ra thành lập Công ty Cổ phần du lịch Ánh Hồng cho riêng mình. Hồng tâm sự với chúng tôi: “Hai năm thực hiện nghĩ vụ quân sự, mình cũng yêu môi trường quân ngũ lắm bởi nơi đó đã rèn luyện cho mình đức tính chịu khó, bền bỉ nhưng mình vẫn muốn theo đuổi đam mê. Thật ra mình muốn khẳng định bản thân, làm một cái gì đó động viên những người lính trẻ để họ có tinh thần rèn luyện và chí hướng về sau nên mình quyết định tự đứng vững trên đôi chân của mình. Bước đầu mình cũng lo lắng lắm, góp được tý vốn chỉ vừa đủ để thuê mặt bằng. Tiền không, quan hệ không, làm lại từ hai bàn tay trắng thật sự là không biết nên bắt đầu từ đâu. Mình đã thức trắng suốt mấy đêm vạch ra kế hoạch, dự định cho thời gian tới. Được sự động viên của gia đình, bạn bè, mình đã mạnh dạn vay vốn đầu tư trang thiết bị thật cần thiết phục vụ cho công việc trước mắt và thuê thêm nhân viên. Vận dụng mối quan hệ qua thầy cô, bạn bè từ thời còn học Đại học, hai vợ chồng đã đi khắp nơi, đến các xã, phường, trường học, công ty… phát tờ rơi chào mời. Thật may mắn, mùa hè năm đó, bước đầu đã thu được những kết quả khả quan, công ty đã đưa, đón được nhiều đoàn có nhu cầu tham quan du lịch trong và ngoài tỉnh. Theo thời gian, với sự tận tâm, tận tình chu đáo của công ty, đoàn này giới thiệu cho đoàn khác, cứ như thế hợp đồng công ty mình ngày càng nhiều lên, đúng là ông trời không phụ công”.

Một buổi lên lớp chia sẻ kinh nghiệm cho sinh viên Khoa Du lịch, Trường Đại họcVinh.

Với ban đầu chỉ có chưa đầy 10 nhân viên thì đến nay, Công ty Cổ phần du lịch Ánh Hồng đã tạo công ăn việc làm cho hơn 100 lao động là sinh viên tốt nghiệp ngành du lịch trong và ngoài tỉnh.  Nhưng cuối năm 2019, dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên toàn cầu kéo theo hệ lụy tới nền kinh tế của các nước, trong đó ngành du lịch là ngành chịu thiệt hại nặng nề, Công ty Ánh Hồng vì thế mà công việc cũng cầm chừng. Cảm nhận được khó khăn, nhìn thấu được sự lo lắng của đội ngũ nhân viên, Hồng lại quyết định táo bạo dốc hết vốn liếng tích góp bấy lâu mở thêm Công ty Dịch vụ chuyển phát nhanh tuyến Hà Nội - Nghệ An, Nghệ An - Hà Nội và thu được nhiều thành quả ngoài mong đợi. Công ty đứng vững trước khó khăn chung, thu hút được nhiều người quan tâm và tìm đến. Không chỉ tạo niềm vui, phấn khởi cho nhân viên cũ mà còn tạo thêm công ăn việc làm cho thêm hàng chục người lao động khác.

Công việc thuận lợi, kinh tế dần đi vào ổn định, Hồng lại bắt tay vào tham gia các hoạt động thiện nguyện, đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn như: Tặng đồ dùng, các nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai cuối năm 2020, trao hàng chục suất học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó vươn lên của trường THPT Phan Đình Phùng, Thành phố Hà Tĩnh,… Hồng còn là đại diện duy nhất của ngành Du lịch Nghệ An được mời về giảng dạy, truyền thụ, chia sẻ kinh nghiệm học tập, hướng nghiệp cho các em sinh viên Khoa Du lịch, Trường Đại học Vinh.

Trần Đình Hồng là một trong những doanh nhân trẻ trong ngành du lịch của tỉnh Nghệ An. Lập nghiệp tuy khó khăn, vất vả nhưng đã nỗ lực cố gắng hết mình tạo được uy tín và tên tuổi riêng, góp phần vào sự phát triển kinh tế của tỉnh, xứng đáng là một tấm gương sáng cho thế hệ trẻ ngày nay học tập và noi theo.

Bài, ảnh: NGUYỄN NGA


Tổng số điểm của bài viết là: 21 trong 21 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội