A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế bàn giao nhà tặng đối tượng chính sách

Nằm trong chuối các hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), 33 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà tặng các đối tượng chính sách.

* Sáng 16/12/2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ bàn giao “Nhà đồng đội” tặng Thiếu tá Lê Văn Hữu, Trợ lý Ban Chính trị thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện A Lưới.

Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao quà tặng gia đình Thiếu tá Lê Văn Hữu.

 

Thiếu tá Lê Văn Hữu, quê ở xã Trung Sơn, huyện A Lưới, hiện đang công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện A Lưới. Hoàn gia đình đồng chí Hữu rất khó khăn. Những năm qua gia đình sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, cưới vợ đã hơn 10 năm nhưng đến nay 2 vợ chồng vẫn chưa có con, vợ thường xuyên đau ốm.

Nhằm kịp thời hỗ trợ, giúp gia đình đồng chí Hữu sớm ổn định cuộc sống, xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Tư lệnh Quân khu 4đã đề nghị Bộ Quốc phòng quyết định hỗ trợ gia đình Thiếu tá Lê Văn Hữu số tiền 80 triệu đồng để xây dựng nhà ở.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện A Lưới tặng quà gia đình Thiếu tá Lê Văn Hữu.

 

Sau gần 6 tháng thi công, ngôi nhà đã được xây dựng kiên cố theo kiểu nhà cấp 4, mái lợp ngói, gồm 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, khu vực bếp với diện tích hơn 100m2 với tổng chi phí hơn 400 triệu đồng. Ngoài sự hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện A Lưới đã giúp hàng trăm ngày công trong quá trình xây dựng.

Lễ cắt băng khánh thành và bàn giao nhà tặng Thượng úy Trần Văn Á.

 

* Sau hơn 4 tháng thi công “Ngôi nhà 100 đồng” tặng Thượng úy Trần Văn À, Đại đội Phòng không 594, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế được xây dựng kiên cố với diện tích hơn 100m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, phòng bếp, mái lợp tồn và nền lát ghạch men với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng. Trong đó Quân khu 4 đã hỗ trợ 80 triệu từ số tiền được trích từ quỹ “Ngôi nhà 100 đồng” do tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đóng góp. Ngoài ra cán bộ, đoàn viên Đại đội Phòng không 594 còn hỗ trợ thêm hàng trăm ngày công xây dựng nhà.

Thượng tá Nguyễn Văn Tiến, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự trao quà tặng tặng gia đình Thượng úy Trần Văn Á.

 

Đây là việc làm thiết thực của cán bộ, đoàn viên trong Lực lượng vũ trang Quân khu, để cùng chung tay ủng hộ, giúp đỡ cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở sớm ổn định cuộc sống. Những việc làm trên đã góp phần tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của tuổi trẻ Quân đội trong thời kỳ mới.

Tin, ảnh: QUANG ĐẠO


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội