Thứ ba, 16/04/2024 - 18:00
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tham mưu Quân khu 4 phát động thi đua “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”.

Sáng ngày 17/5, cơ quan Bộ Tham mưu Quân khu 4 đã tổ chức phát động thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”. Dự lễ phát động có Đại tá Lê Văn Vỹ, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu.

 

Toàn cảnh Lễ phát động thi đua.

 

         Tại Lễ phát động, Thượng tá Nguyễn Doãn Hoan, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Tham mưu đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của Bộ Tham mưu đợt 1 và đợt 2/2022.

Các đại biểu dự Lễ phát động thi đua.

 

          Theo đó, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cơ quan Bộ Tham mưu đã nêu cao tình thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nổi bật là đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy – Thủ trưởng Bộ Tham mưu; Thường vụ Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng quý 1 và hơn nửa quý 2/2022; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu gắn với thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Chủ động phối hợp với các lực lượng nắm, đánh giá đúng tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để xẩy ra bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; thường xuyên chăm lo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chỉ đạo và tổ chức tham gia hội thao, hội thi đạt kết quả cao. Trong đó, đã đạt giải Nhì Hội thi Khẩu đội Pháo binh toàn quân; 1 Huy chương Vàng Hội thao đội súng bắn tỉa toàn quân; 1 Huy chương Vàng Hội thao Cứu hộ - Cứu nạn toàn quân và giải Nhất Hội thi Trưởng ngành cán bộ Quân khu.

Thượng tá Nguyễn Doãn Hoan, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Tham mưu quán triệt nội dung thi đua.

 

          Thi đua cao điểm Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ quyết tâm thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, của quân đội về chính sách đối với người có công với cách mạng.

100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chủ động, nhạy bén, đổi mới tư duy, đột phá, sáng tạo; nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả.

Các đại biểu dự Lễ phát động thi đua.

 

       Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với thân nhân liệt sĩ, gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn đang công tác trong cơ quan, đơn vị; tổ chức phụng dưỡng, chăm sóc, thăm hỏi động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn đóng quân; gặp mặt, tặng quà người có công và thân nhân liệt sĩ đang công tác trong cơ quan; tặng quà đối với gia định liệt sĩ, gia đình chính sách có điều kiện hoàn cảnh khó khăn; tổ chức dâng hương, hoa, thắp nến tri ân liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Vinh. Vận động cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tích cực tham gia đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; thực hiện có hiệu quả chương trình “Áo ấm tặng mẹ”; vận động các tổ chức quần chúng trong đơn vị thực hiện tốt chương trình xây tặng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Nhà mái ấm công đoàn – Nghĩa tình đồng đội”…..

Tin, ảnh: LÊ THẮNG

         


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội