A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 hỗ trợ khẩn cấp 3,7 tấn lương thực cho nhân dân vùng lũ ở huyện Mường Lát – tỉnh Thanh Hóa

  Bộ Tư lệnh Quân khu 4 vừa hỗ trợ  khẩn cấp 3,7 tấn hàng cho nhân dân đang gặp khó khăn do mưa lũ tại huyện Mường Lát, tỉnh Thah Hóa.

 

Hàng cứu trợ của Quân khu 4 cho nhân dân huyện Mường Lát bao gồm mì ăn liền và lương khô

 Trước thiệt hại về người và của do cơn lũ lịch sử vừa gây ra trên địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, ngày 8/9, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 3,7 tấn lương thực bao gồm mì ăn liền và lương khô cho giúp cấp ủy, chính quyền huyện Mường Lát hỗ trợ kịp thời cho nhân dân nơi đây. Đến chiều 9/9, đoàn công tác của Quân khu do Đại tá Lê Tất Thắng – Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn cùng số hàng cứu trợ đã được vận chuyến đến Huyện Mường Lát. 

Đại diện cấp ủy, chính quyền huyện Mường Lát tiếp nhận hàng cứu trợ của Bộ Tư lệnh Quân khu 4

 

Cùng với hỗ trợ về vật chất, từ ngày 31/8 đến nay, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo Đoàn Kinh tế - Quốc Phòng 5 và Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa điều động gần 150 cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 và Ban CHQS huyện Mường Lát (Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa) cùng lực lương dân quân và phương tiện thường xuyên có mặt tại các điểm xẩy ra lũ để giúp nhân dân dọn dẹp, di dời nhà cửa do lũ và tuyên truyền vận động nhân dân di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Trước đó, ngày 4 tháng 9, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng đã hỗ trợ khẩn cấp 6 tấn lương thực cho 2 huyện Cẩm Thủy và Thạch Thành.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội