Thứ sáu, 29/03/2024 - 16:23
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân dịp 27/7

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), ngày 22/7/2022, các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động tri ân các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn Quân khu.

* Ngày 22/7/2022, đoàn công tác tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Điền (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị). Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Đoàn công tác tỉnh Thừa Thiên Huế dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Điền.

 

Theo đó, đoàn đã đến viếng, thắp hương, đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hương Điền (huyện Phong Điền). Đây là nơi yên nghỉ của gần 3.600 liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước.

Dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình và các thành viên trong đoàn dâng hương tri ân các liệt sĩ.

 

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình và các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân và bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã tận trung với nước, tận hiếu với dân, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Dịp này, đoàn công tác tỉnh Thừa Thiên Huế đã tặng quà Ban quản lý các Nghĩa trang liệt sĩ. (Tin, ảnh: LÊ SÁU)

* Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cùng cấp ủy, chính quyền huyện Nga Sơn và thị xã Nghi Sơn tổ chức trao Quyết định và bàn giao Nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Quang cảnh Lễ trao Quyết định và bàn giao "Nhà tình nghĩa" tặng gia đình ông Đào Trọng Thông.
Trao Quyết định và bàn giao nhà cho gia đình ông Nguyễn Bá Hợi.

 

Tại huyện Nga Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng và bàn giao nhà cho hai nạn nhân chất độc da cam/Dioxin là ông Nguyễn Bá Hợi ở thôn Đông Sơn, xã Nga Hải và ông Đào Trọng Thông ở tiểu khu Thắng Thịnh, thị trấn Nga Sơn. 2 ngôi nhà có diện tích từ 75 đến 100m2, tổng kinh phí xây dựng trên 350 triệu động mỗi nhà, trong đó Bộ Quốc phòng, trích quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hỗ trợ mỗi gia đình 80 triệu đồng, số còn lại do con, cháu trong dòng họ đóng góp, cùng với sự giúp đỡ ngày công lao động của dân quân địa phương và bà con Nhân dân.

Trao Quyết định và bàn giao "Nhà tình nghĩa" cho gia đình ông Vũ Văn Thìn.

 

Tại thị xã Nghi Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã trao quyết định và bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Vũ Văn Thìn, là thân nhân Liệt sỹ Vũ Văn Hồng, hy sinh trong thời kỳ chống Mỹ ở thôn 13, xã Ngọc Lĩnh. Ngôi nhà được xây dựng trên diện tích 70m2, tổng kinh phí xây dựng 120 triệu, trong đó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 80 triệu đồng. (Tin, ảnh: THANH HẢI)

* Nằm trong Chương trình hoạt động đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận của Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tại xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 22/7/2022, Sư đoàn 968 đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Phú Diên.

Chiến sĩ Sư đoàn 968 hỗ trợ người già yếu đến khám bệnh.
Khám, tư vấn sức khỏe cho bà con Nhân dân.

 

Được biết, Phú Diên là một xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bằng ven biển, nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và đánh bắt thủy hải sản gần bờ, đời sống kinh tế của bà con Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa phát triển; khí hậu thời tiết về mùa mưa thường xảy ra mưa đá, lốc xoáy, hệ thống kênh mương nội đồng thường xuyên bị sụt lỡ do lũ lụt, gây ra khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, tình hình ô nhiễm môi trường và dịch bệnh thường xuyên xảy ra…

Cấp thuốc miễn phí.

 

Theo đó, Sư đoàn 968 đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao 11 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn. Ngoài ra, đơn vị cũng đã phối hợp với Trạm Y tế xã Phú Diên tổ chức khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 150 lượt người dân với tổng trị giá tiền thuốc được cấp gần 40 triệu đồng.

Đại tá Phạm Văn Sâm, Phó Chính ủy Sư đoàn 968 tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực thể hiện tình cảm, tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 đối với bà con Nhân dân trên địa bàn đặc biệt khó khăn, qua đó nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân trong tình hình mới. (Tin, ảnh: THANH HẢI).


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội