A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lực lượng vũ trang Quân khu 4: Nhiều hoạt động tri ân thiết thực kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019), các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực như khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với đất nước; thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ… Những hoạt động đó đã góp phần động viên các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công vượt lên những đau thương, mất mát, phát huy truyền thống tiếp tục cống hiến, giáo dục con cháu, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

* Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đoàn công tác đi thăm, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc. Tại những nơi đến thăm, thay mặt Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Đỗ Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa ân cần thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ những khó khăn và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công với đất nước. Đồng thời, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, tiếp tục đóng góp sức mình, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Đại tá Đỗ Văn Minh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tặng quà, động viên gia đình chính sách ở xã Vĩnh Hùng.

(Tin, ảnh: NGỌC LÊ)

 

* Tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị, cán bộ, nhân viên Viện kiểm sát quân sự khu vực 41 (Viện kiểm sát quân sự Quân khu 4) đã tổ chức đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tượng niệm, thắp hương lên từng phần mộ của các liệt sỹ.

Trong dịp này, cán bộ, nhân viên Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 41 còn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các đồng chí thương binh nguyên là lãnh đạo qua các thời kỳ của Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 4. (Tin, ảnh: TRẦN QUANG HÙNG)

Cán bộ, nhân viên Viện Kểm sát Quân sự khu vực 41 thắp hương tri ân các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9.
Viện Kiểm sát quân sự khu vực 41 tặng quà các đồng chí thương binh nguyên là lãnh đạo Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 4 qua các thời kỳ.

* Trong 2 ngày 24 và 25/7/2019, tại xã Hồng Thủy, huyện A lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn công tác Bệnh viện Quân y 268 (Cục Hậu cần Quân khu 4) gồm 20 y, bác sỹ đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 450 lượt người; tặng 20 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng kinh phí trên 130 triệu đồng.

Các y, bác sỹ Bệnh viện Quân y 268 khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho bà con.

 

Cũng trong dịp này Đoàn thanh niên Bệnh viện Quân y 268 phối hợp với Chi đoàn thanh niên Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế làm mới hệ thống đường điện chiếu sáng tại Trung tâm xã Hồng Thủy (500m đường), trị giá trên 20 triệu đồng; kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền về nếp sống vệ sinh khoa học, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, tình đoàn kết quân dân; tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề “Tình quân - dân” giữa chi đoàn Chi đoàn BHXH, Đại học khoa học Huế, Đoàn Công an thành phố Huế và Bệnh viện 268.

Đoàn Thanh niên Bệnh viện Quân y 268 và Chi đoàn BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế kéo đường điện chiếu sáng.
Thượng tá Mai Lê Vị, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Bệnh viện Quân y 268 thăm hỏi, động viên gia đình chính sách ở phường Thuận Lộc.

 

Trước đó, sáng ngày 24/7/2019, đoàn công tác của Bệnh viện đã đến thăm hỏi, tặng 5 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế mỗi gia đình một suất quà trị giá 500.000 đồng. Đoàn thanh niên Bệnh viện tổ chức hoạt động thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Huế, Nhà tượng niệm liệt sỹ Bác sỹ Đặng Thùy Trâm. (Tin, ảnh: NGỌC HOAN)

* Ngày 24/7/2019, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Ban CHQS huyện Hương Sơn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền huyện Hương Sơn trao Quyết định bàn giao “Nhà tình nghĩa” cho bà Phạm Thị Thúy ở thôn An Thịnh, xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn.

Thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Thượng tá Phan Huy Tâm, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS Hà Tĩnh trao Quyết định tặng "Nhà tình nghĩa" cho bà Phạm Thị Thúy.

 

Bà Phạm Thị Thúy là con dâu, người thờ phụng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mỹ và 2 liệt sỹ là Nguyễn Hữu Hồng và Nguyễn Hữu Quân. Bà Phạm Thị Thúy có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, chồng mất sớm, nhiều năm liền sống trong căn nhà dột nát, xuống cấp và chật hẹp. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Thúy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã trích từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 70 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Thúy xây dựng "Nhà tình nghĩa". Sau hơn 3 tháng tổ chức thi công, căn nhà đã hoàn thiện đúng thời gian, đúng thiết kế với diện tích gần 70m2, khang trang, đẹp đẽ. (Tin, ảnh: MAI THANH HẢI)

* Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đã phối hợp Quân y Bộ đội Biên phòng Nghệ An tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số Đan Lai, tại xã biên giới Môn Sơn, huyện Con Cuông.

Các y, bác sỹ khám, tư vấn sức khỏe cho người dân.

 

Trong dịp này, 185 người dân thuộc tộc người thiểu số Đan Lai (sinh sống tại bản Cò Phạt, xã Môn Sơn - thuộc vùng lõi vườn Quốc gia Phù Mát) được các y, bác sĩ thăm khám, chăm sóc sức khỏe. Chương trình đã cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào với trị giá gần 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, các y bác sỹ còn kết hợp tuyên truyền nếp sống vệ sinh khoa học, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình và một số nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. (Tin, ảnh: PHƯƠNG LINH)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội