A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghệ An: Bảo đảm tốt chế độ, chính sách cho tổ chức, cá nhân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Chiều ngày 15/3/2024, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An đồng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.
Đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị có đại biểu Phòng Chính sách Quân khu 4; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An; Trưởng ban Chỉ đạo 24 các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An; Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đại diện một số cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An điều hành Hội nghị thảo luận.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Qua 10 năm triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương tỉnh Nghệ An luôn quán triệt và triển khai tích cực, đồng bộ, chặt chẽ, có hiệu quả. Nổi bật là, đã lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện việc bảo đảm chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và ngoài nước, Ban Chỉ đạo, Ban Công tác đặc biệt các cấp; người được cấp có thẩm quyền huy động trực tiếp làm nhiệm vụ; người cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; hỗ trợ thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ. Cán bộ, nhân viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương của 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Sổm Bun, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam cũng như công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa bàn trong nước. Từ năm 2013 đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, quy tập được 1.161 hài cốt liệt sĩ (trong đó có 51 hài cốt liệt sĩ tìm được ở trong nước, 1.110 hài cốt liệt sĩ ở Lào). Kết quả đó thể hiện trách nhiệm chính trị cao, sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ và phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo từng mùa khô; đồng thời, khẳng định ý nghĩa chính trị, xã hội sâu rộng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An xác định tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/3/2013 của Bộ Chính trị và Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Quá trình thực hiện đầy đủ, đồng bộ về các mặt kinh phí, phương tiện, trang bị hậu cần - kỹ thuật; tổ chức phân bổ kinh phí đúng theo yêu cầu, nhiệm vụ, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ; chủ động giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

Thượng tá Hoàng Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm công tác tổ chức Hội nghị.
Thượng tá Nguyễn Trọng Sâm, Phó trưởng Phòng Chính sách Quân khu phát biểu tại Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã đánh giá thực trạng tình hình, kết quả, làm rõ ưu điểm và khó khăn, vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại đơn vị, địa phương. Đồng thời đề xuất, kiến nghị bổ sung những nội dung cần thiết về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phù hợp với tình hình, thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

Đồng chí Doãn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An đã công bố Quyết định và trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 4 tập thể, 6 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu khen thưởng 2 tập thể, 2 cá nhân.

Thượng tá Nguyễn Trọng Lộc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh công bố các Quyết định khen thưởng.
Đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội