A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sĩ

 Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, sáng ngày 13/01/2023, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu và Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu cùng đoàn công tác của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sĩ tại Khu Di tích đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) và Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh. 

Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu dâng hoa Khu Di tích đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An).

 

Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người Cha thân yêu của Lực lượng vũ trang, đoàn công tác thành kính báo cáo những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã đạt được trong năm qua. Nổi bật là: Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 luôn phát huy tốt truyền thống quê hương, đất nước, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, cùng với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân 6 tỉnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại, làm công tác dân vận…, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu và Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh trao quà chúc Tết Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên.

 

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh, đoàn đã dâng hoa, dâng hương, kính cẩn nghiêng mình mặc niệm, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ, đoàn nguyện hứa: Luôn phát huy truyền thống cha anh đi trước và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; ra sức học tập, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị; đoàn kết, sáng tạo xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Đoàn công tác dâng hoa Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh.
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu và Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu dâng hương tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.
Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm, tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh thắp hương các phần mộ Liệt sĩ.

 

Nhân dịp này, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã đến thăm, chúc Tết Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên, trao quà và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp tới cán bộ, nhân viên Khu Di tích Kim Liên.

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội