A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa: Thăm, tặng quà nhân kỷ hiệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021), ngày 19/10/2021, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa do Đại tá Lê Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) Nhân dân, thương binh, liệt sỹ từng tham gia đường Hồ Chí Minh trên biển.

Đoàn đã tới thăm, tặng quà và thắp hương tại các gia đình: Liệt sĩ, Anh hùng LLVT Nhân dân Đỗ Văn Sạn, Chính trị viên tàu Lữ đoàn 125 Hải Quân, ở phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn; thương binh Phan Thanh Cần, sinh năm 1938, Thuyền phó Tàu 672, ở phường Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn; thân nhân liệt sỹ Trần Bá Mãi, Thủy thủ tàu 603, phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa và thân nhân liệt sỹ Nguyễn Hữu Hoạt, Thợ máy tàu 176 ở thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn.

Thăm và tặng quà gia đình Trung úy Phan Thanh Cẩn, Thuyền phó Tàu 672.

 

Thăm, tặng quà thân nhân Liệt sỹ, Anh hùng LLVT Nhân dân Đỗ Văn Sạn, Chính trị viên tàu Lữ đoàn 125 Hải quân.

 

Thăm, tặng quà bà Lê Thị Quynh, vợ Liệt sỹ Trần Bá Mãi, Thủy thủ Tàu 603.

 

Tại các gia đình thay mặt đoàn công tác, Đại tá Lê Văn Trung, Phó Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã bày tỏ sự tri ân trước những công lao cống hiến, sự hy sinh to lớn của các Anh hùng LLVT Nhân dân, thương binh, liệt sỹ từng tham gia tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững lòng tin vào các chủ trương, chính sách của Đảng, chấp hành tốt pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, các gia đình gửi lời cảm ơn chân thành tới các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, địa phương và hứa tiếp tục phát huy tốt truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, thực sự là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học, tập noi theo.

Tin, ảnh: NGỌC LÊ

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội