A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế: Xác định phương hướng tìm kiếm, cất bốc, quy tập, mộ liệt sĩ mùa khô 2021 - 2022

Ngày 04/6/2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ mùa khô 2020 - 2021 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm mùa khô 2021-2022.

Toàn cảnh Hội nghị.

Mùa khô 2020 - 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền 9 huyện, thị xã, thành phố; cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân 2 tỉnh (SaLaVan và SêKông - Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), Đội Quy tập mộ liệt sĩ 192 đã khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 4 mộ liệt sĩ trong nước; 14 mộ liệt sĩ ở Lào.

Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ.

 Để công tác khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2021 - 2022 đạt kết quả tốt, thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Thừa Thiên Huế yêu cầu Đội Quy tập mộ liệt sĩ 192 phối hợp với các địa phương trong nước cũng như 2 tỉnh SaLaVan, SêKông – Lào khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Kiện toàn lực lượng làm nhiệm vụ; Bồi dưỡng nghiệp vụ; tập huấn quân sự, giáo dục chính trị; thu thập, kết nối, xử lý thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập; tổ chức nắm thông tin, xử lý thông tin về liệt sĩ, phần mộ liệt sĩ; đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; bảo đảm trang bị kỹ thuật, kinh phí, chế độ chính sách cho thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt kết quả tốt.

        Tin, ảnh: TRẦN TÌNH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội