A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 triển khai mô hình giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Từ đầu tháng 11/2018 đến nay, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 đã triển khai mô hình vườn - ao - chuồng - giàn giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã trong vùng dự án thuộc Khu Kinh tế - Quốc phòng A So, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án dự kiến thực hiện trong 2 năm (2018-2020) nhằm tạo thêm động lực giúp các gia đình vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Trí thức trẻ tình nguyện Đoàn KT-QP 92 làm giàn trồng bầu, bí cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Pành ở thôn A Đớt, xã A Đớt.

 

Bước đầu mô hình được triển khai ở 4 hộ thuộc diện hộ nghèo, bệnh tật, không có sức lao động ở 2 xã A Đớt và Hương Lâm, gồm: Gia đình ông B Lúp Đua, bà Tân Thị Sum, bà Nguyễn Thị Pành và ông Thanh Viết Quan do lực lượng trí thức trẻ tình nguyện của Đoàn đảm nhiệm. Các hộ gia đình được cải tạo lại vườn, làm đất, làm giàn để trồng các loại rau xanh, trồng gừng, trồng các loại cây ăn quả như: Chuối, đu đủ và các loại cây trồng khác nhằm phục vụ đời sống hàng ngày, nâng cao thu nhập cho người dân. Ngoài ra, Đoàn tiến hành chỉnh sửa, gia cố, chống dột nhà ở.

Trí thức trẻ tình nguyện Đoàn KT-QP 92 làm cỏ, cải tạo đất để trồng rau cho gia đình ông B Lúp Đong ở thôn A Đớt, xã A Đớt.

 

Mô hình hỗ trợ, giúp đỡ những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thể hiện sự quan tâm về tinh thần cũng như vật chất cho người dân. Đồng thời chia sẽ những khó khăn, vất vả bằng những việc làm thiết thực. Qua đó giúp người dân biết canh tác, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tin, ảnh: THẮM HẰNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội