A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lực lượng vũ trang huyện Quế Phong (Nghệ An): Hơn 60 cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy

Lúc 17 giờ 30 phút đến 18 giờ, ngày 21/4/2019, trên địa bàn 2 xã Châu Thôn và Tri Lễ thuộc huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đã xảy ra lốc xoáy và mưu đá, làm thiệt hại tài sản, hoa màu của nhân dân.

Lực lượng vũ trang huyện Quế Phong giúp nhân dân xã Châu Thôn khắc phục hậu quả lốc xoáy.
Ảnh: MẠNH HÙNG

 

Tại một số bản như Xóm Mới, bản Lằm, Cỏ Ngựa… xã Châu Thôn; bản Chà Lạnh, Đ1, Na Niếng... xã Tri Lễ bị ảnh hưởng nặng về nhà ở và tài sản. Trong đó, có 1 người dân bị thương do cây đổ, hiện đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Quế Phong; 281 nhà dân bị ảnh hưởng (trong đó có 2 nhà sập hoàn toàn, 8 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 156 nhà bị tốc mái nặng, 115 nhà bị ảnh hưởng); 16,6 ha hoa màu bị thiệt hại... Ước tính tổng thiệt hại hơn 1,3 tỷ đồng.

Để giúp nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống, từ chiều tối ngày 21/4 đến ngày 25/4, Ban CHQS huyện Quế Phong đã huy động hơn 60 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cơ quan quân sự huyện và lực lượng dân quân 2 xã Châu Thôn, Tri Lễ giúp các địa phương thu dọn cây gãy đổ bảo đảm đường giao thông; giúp nhân dân lợp lại nhà bị tốc mái, dựng lại nhà bị sập... Những việc làm trên của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Quế Phong đã để lại tình cảm tốt đẹp trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội