Thứ năm, 28/03/2024 - 15:56
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Gia đình chiến sĩ Bùi Văn Dương rất mong nhận được sự giúp đỡ

Gia đình chiến sĩ Bùi Văn Dương rất mong nhận được sự giúp đỡ

Gia đình Binh nhất Bùi Văn Dương, Chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 14, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) ở xóm Đột Vả, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An thuộc diện hộ cận nghèo. Bố mất sớm, Dương là trụ cột trong gia đình, nhưng đầu năm 2020 em vẫn viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Vào khoảng 21 giờ ngày 29/7/2020, tại ngôi nhà của bà Bùi Thị Hiệp (mẹ của chiến sĩ Bùi Văn Dương) xảy ra hỏa hoạn. Ngôi nhà được xây dựng từ chương trình hỗ trợ nhà ở 167 cùng tài sản trong nhà bị ngọn lửa thiêu cháy, gây thiệt hại nặng nề.

 

Cán bộ Ban CHQS và cấp ủy, chính quyền huyện Quỳ Hợp trao quà, động viên gia đình bà Bùi Thị Hiệp.

Chiều 30/7/2020, cùng lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện Quỳ Hợp đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cho gia đình bà Bùi Thị Hiệp là mẹ của chiến sĩ Bùi Văn Dương, chúng tôi càng cảm động hơn. Theo bà Hiệp kể lại, tối ngày 29/7, bà đang ra suối bắt cua, bắt ốc để sáng mai đi chợ bán lấy tiền trang trải cuộc sống trong ngày, thời điểm ấy chỉ có cháu nhỏ 10 tuổi, con của chị gái chiến sĩ Bùi Văn Dương ngủ trong nhà. Khi thấy nhà bị cháy, cháu chạy ra ngoài kêu cứu. Bà con hàng xóm nghe tiếng kêu cứu đã đến dập lửa, tuy vậy khi ngọn lửa bị khống chế thì các vật dụng trong nhà đã cháy hết. Nguyên nhân được xác định là do chập điện.

Sau khi nhà bị cháy, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành các cấp, bà con Nhân dân đã đến động viên, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình; lực lượng dân quân cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương tập trung giúp gia đình bà Bùi Thị Hiệp dọn dẹp và sửa chữa để tạm thời ổn định cuộc sống, sinh hoạt. 

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 cũng đã quyên góp hỗ trợ chiến sĩ Bùi Văn Dương hơn 6 triệu đồng và giải quyết phép đặc biệt cho em về giúp đỡ gia đình. Mặc dù nhận sự hỗ trợ của các cấp, các ngành nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn nên gia đình rất mong sự hỗ trợ từ các tổ chức chính trị xã hội và các nhà hảo tâm giúp gia đình ổn định cuộc sống và giúp chiến sĩ Bùi Văn Dương yên tâm công tác.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về bà Bùi Thị Hiệp, xóm Đột Vả, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0966996530.

Bài, ảnh: TIẾN QUỐC - CTV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội