A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Huyện Quảng Ninh, truy tặng danh hiệu anh hùng LLVTND cho liệt sỹ

Huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sỹ Lê Cồng

Ngày 29/6/2018, UBND huyện Quảng Ninh đã long trọng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Liệt sỹ Lê Cồng, nguyên Xã đội trưởng xã Ninh Châu (nay là xã Duy Ninh), huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Liệt sỹ Lê Cồng sinh năm 1921 tại thôn Hiển Vinh, trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Năm 1944, ông tham gia cách mạng và lần lượt được cấp trên cử làm Xã đội trưởng, cán bộ quân sự Huyện đội. Ông là người có nhiều đóng góp trong xây dựng phong trào dân quân du kích đánh Pháp và phong trào “Rào làng chiến đấu” của xã Duy Ninh. Quá trình chiến đấu, ông luôn là người chiến sỹ cách mạng dũng cảm, kiên trung.

Đại diện lãnh đạo huyện Quảng Ninh trao Bằng chứng nhận Anh hùng LLVTND 
cho thân nhân gia đình liệt sỹ - Anh hùng LLVTND Lê Cồng.

 Trong một trận chiến không cân sức, ông bị địch bắt và dùng cực hình tra tấn dã man nhưng ông quyết giữ vững ý chí cách mạng. Trên đường đưa ông từ huyện Quảng Ninh về thị xã Đồng Hới để xử bắn, ngang qua sông Nhật Lệ, lợi dụng địch sơ hở, ông đã gỡ dây trói và hô vang: “Đảng Lao động Việt Nam quang vinh muôn năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm”, rồi lao mình xuống dòng sông, bọn Pháp nổ súng bắn theo, ông bị trúng đạn và hy sinh lúc vừa tròn 30 tuổi.

Ghi nhận công lao đóng góp của ông, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng ông Huân chương kháng chiến hạng Ba. Ngày 26 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sỹ Lê Cồng.

Tin, ảnh: LAN ANH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội