Hậu phương quân đội

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khảo sát, xem xét phương án đầu tư đập sông Lam

Sáng 20/7, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã kiểm tra thực địa cống Nam Đàn 2 tại xã Vạn An và khảo sát sông Lam đoạn qua xã Kim Liên nhằm đánh giá phương án đầu tư Dự án Đập sông Lam.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

bna_img_6278.jpg
Cống Nam Đàn 2 trên địa bàn xã Vạn An - công trình đầu mối lấy nước quan trọng của hệ thống thủy lợi Nam Nghệ An, được đưa vào khai thác từ năm 2018. Ảnh: Thành Duy

 

Dự án Đập sông Lam đang trong giai đoạn nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư. Tháng 10/2025, Bộ giao Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

Đến tháng 2/2026, đơn vị tư vấn triển khai điều tra, khảo sát, tính toán thủy văn, thủy lực và lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Cuối tháng 6/2026, hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư đã được trình Bộ xem xét.

Kết quả nghiên cứu đưa ra 2 phương án nhằm bảo đảm nguồn nước ổn định cho hệ thống thủy lợi Nam Hưng Nghi và các công trình khai thác nước trên lưu vực sông Lam.

Phương án thứ nhất là xây dựng trạm bơm tại khu vực cống Nam Đàn 2 để chủ động bổ sung nguồn nước khi mực nước sông Lam xuống thấp.

Công trình dự kiến cấp nước cho khoảng 22.650 ha đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và công nghiệp, trong đó diện tích tưới khoảng 13.200 ha; đồng thời tạo nguồn cấp nước sinh hoạt, phục vụ phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch.

Phương án thứ hai là xây dựng đập dâng trên sông Lam nhằm nâng và duy trì mực nước trước cống Nam Đàn 2, giúp việc lấy nước ổn định hơn.

bna_img_6489.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp trao đổi với các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại vị trí cống Nam Đàn 2 trên địa bàn xã Vạn An. Ảnh: Thành Duy

 

Đơn vị tư vấn đề xuất hai khu vực bố trí công trình, gồm vùng tuyến gần Cống Nam Đàn 2 tại xã Vạn An và vùng tuyến trên sông Lam thuộc địa bàn các xã Kim Liên, Thiên Nhẫn, cách cống khoảng 9,7 km về phía hạ lưu. Tại mỗi khu vực, hai giải pháp gồm đập tràn tự do và đập có cửa van điều tiết đều được xem xét, đánh giá.

Ngoài nhiệm vụ bảo đảm nguồn nước cho sản xuất và dân sinh, phương án đập dâng còn hướng tới cải thiện chế độ dòng chảy, nâng cao chất lượng môi trường nước trên hệ thống kênh Nam Hưng Nghi; đồng thời kết nối giao thông hai bờ sông Lam, góp phần tăng cường liên kết vùng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

bna_img_6587.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp trao đổi về phương án xây dựng đập dâng trên sông Lam. Ảnh: Thành Duy

 

Tại hiện trường, đoàn công tác kiểm tra cống Nam Đàn 2 - công trình đầu mối lấy nước quan trọng của hệ thống thủy lợi Nam Nghệ An, được đưa vào khai thác từ năm 2018 với lưu lượng thiết kế 44,04m³/giây.

Đoàn cũng khảo sát điều kiện địa hình, thủy văn trên sông Lam đoạn qua xã Kim Liên, nghe các đơn vị chuyên môn báo cáo kết quả nghiên cứu, phân tích ưu, nhược điểm của từng phương

Kết quả khảo sát thực địa sẽ là cơ sở để Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hoàn thiện phương án đầu tư, lựa chọn giải pháp tối ưu nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và thích ứng với biến đổi khí hậu trên lưu vực sông Lam.

Nguồn: NGHỆ AN


Các tin khác

Tin đọc nhiều