A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông tin liệt sĩ: Phát hiện bộ hài cốt liệt sĩ có tấm bia nhôm khắc: "LS TR-V-QÝ HS 8/2/68"

Được tin báo từ gia đình ông Trần Xuân Đức, trú tại khối 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, ngày 18/11/2017, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 337 tìm được một bộ hài cốt liệt sĩ có tấm bia nhôm khắc: “LS TR-V-QÝ HS 8/2/68”.

Cùng với hài cốt có nhiều di vật như đế dày bộ đội, tăng, khăn dù, cuốc chim bộ binh, lọ Penicylin, ống liều đạn pháo... Hiện nay, đơn vị đang tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm, vậy từ những thông tin trên, Báo Quân khu 4 thông báo để các đồng đội, cựu chiến binh và nhân dân ai biết thêm thông tin về liệt sĩ “TR-V-Qý”, phối hợp cùng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn KT-QP 337 và các cơ quan chức năng xác định thân nhân liệt sĩ.

Tấm bia nhôm khắc: "LS TR-V-QÝ HS 8268"

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Thiếu tá Trần Mạnh Hà, Đội trưởng Đội Quy tập, SĐT: 0986.975.368; Thiếu tá Võ Văn Hạnh, Trợ lý Chính sách, SĐT: 01656.906.587 hoặc chuyên mục “Thông tin liệt sĩ”, Báo Quân khu 4, điện thoại: 069.789.579, 069.789.580, thư điện tử: baoqk4@gmail.com


Tác giả: Trần Mạnh Hà
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội