Thứ năm, 28/03/2024 - 20:05
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4): Tổ chức truy điệu, an táng 02 Hài cốt Liệt sĩ và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hướng Hóa

Sáng 21/12/2022, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 337 (Quân khu 4) đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ truy điệu, an táng 02 Hài cốt Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hướng Hóa. 

Được biết, 02 Hài cốt Liệt sĩ được Đội tìm kiếm, quy tập Hài cốt Liệt sĩ Đoàn KT-QP 337 quy tập tại vườn gia đình ông Nguyễn Ngọc Bình, ở thôn Tân Hào, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa từ ngày 21/11 đến ngày 8/12 năm 2022. Hài cốt được tìm thấy dưới lớp đất ở độ sâu khoảng 0,6m, kèm theo các ​​di vật như: cúc áo, khuy dày, võng, tăng, dây thắt lưng, dây dù, thìa nhựa, dây điện thoại, hộp tiếp đạn, đạn AK… Hài cốt Liệt sĩ đều còn nhiều xương cốt.

Lãnh đạo, chỉ huy Đoàn KT-QP 337 dâng hoa, thắp hương cho Liệt sĩ.

 

Lãnh đạo huyện Hướng Hóa và Đoàn KT-QP 337 cùng các đoàn thể, Nhân dân di chuyển Hài cốt Liệt sĩ đến nơi an táng.

 

Tại buổi Lễ, các đoàn đại biểu, cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Hướng Hóa, lãnh đạo, chỉ huy Đoàn KT-QP 337 và cán bộ, chiến sĩ, trí thức trẻ tình nguyện, Nhân dân đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn và ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tuổi xuân, xương máu cho sự nghiệp cách mạng, vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Ngay sau Lễ truy điệu, Hài cốt Liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hướng Hóa.

Lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, nhân viên Đoàn KT-QP 337 tiến hành 
dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hướng Hóa.

 

Dâng hoa, dâng hương tại nhà tưởng niệm Liệt sĩ Đoàn.

 

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022) và 33 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2022), lãnh đạo, chỉ huy Đoàn KT-QP 337 đã dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hướng Hóa và Nhà tưởng niệm Liệt sĩ của Đoàn.

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG – TRẦN THỜI

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội