A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337: Tổ chức truy điệu, an táng 02 Hài cốt Liệt sĩ

Sáng 24/03/2023, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 337, Quân khu 4 đã phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ truy điệu, an táng 02 Hài cốt Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hướng Hóa. Đại tá Trần Võ An, Phó Chính uỷ Đoàn KT-QP 337 dự và chủ Lễ an táng. Cùng dự có lãnh đạo, chính quyền, Nhân dân và LLVT huyện Hướng Hóa và cán bộ, chiến sĩ, trí thức trẻ tình nguyện Đoàn KT-QP 337. 

       

Nhãn

 

Lãnh đạo, chỉ huy Đoàn KT-QP 337 và cấp uỷ, chính quyền địa phương huyện Hướng Hoá tiến hành dâng hoa, thắp hương cho Liệt sĩ.

 

           Được biết, 02 Hài cốt Liệt sĩ được Đội Quy tập Hài cốt Liệt sĩ Đoàn KT-QP 337 phát hiện và tiến hành quy tập tại vườn gia đình bà Nguyễn Thị Mai, ở Bản Cồn, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa từ ngày 23/02 đến ngày 28/02/2023. Hài cốt Liệt sĩ được tìm thấy ở độ sâu khoảng 0,8m, kèm theo các di vật như: đế giày cao su, tăng, dù, dây thông tin, mảnh nhôm, nhựa, lọ thuốc… cùng với nhiều xương cốt, răng. 

Lãnh đạo huyện Hướng Hóa và Đoàn KT-QP 337 cùng đoàn thể và Nhân dân di chuyển Hài cốt Liệt sĩ đến nơi an táng.

 

         Tại buổi Lễ, cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Hướng Hóa, lãnh đạo, chỉ huy Đoàn KT-QP 337 và cán bộ, chiến sĩ, trí thức trẻ tình nguyện, Nhân dân đã tiến hành dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn và ghi nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của dân tộc. Ngay sau Lễ truy điệu, Hài cốt Liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hướng Hóa. 

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG – TRẦN THỜI 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội