A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tìm thấy thêm 2 hài cốt liệt sỹ ở huyện Cam Lộ, Quảng Trị.

Tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm tại thôn Mai Trung, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, trong 2 ngày, 20 và ngày 21/9/2021, Đội Quy tập Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tiếp tục tìm thấy và cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sỹ.

Cán bộ, nhân viên Đội quy tập Sư đoàn 968 cất bốc hài cốt liệt sỹ tại thôn Mai Trung, xã Cam Chính.

 

2 hài cốt liệt sỹ được cán bộ, nhân viên Đội quy tập Sư đoàn 968 tìm thấy trong vườn Tiêu của gia đình anh Bùi Đình Luật, ở thôn Mai Trung, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ. Các hài cốt tìm thấy được bao bộc trong tăng, chôn ở độ sâu 1m, có xương, răng cùng nhiều di vật như: Cúc áo bộ đội, bút kim tinh màu xanh, đai thắt lưng bộ đội… Như vậy, từ ngày 24/8 – 21/9, Đội quy tập Sư đoàn 986 đã tìm kiếm, cất bốc được 9 hài cốt liệt sỹ tại thôn Mai Trung, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Trong 9 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy có 1 hài cốt liệt sỹ có di vật là một tấm bia bằng nhôm, trên mặt bia có ghi liệt sĩ Lê Duy Nghim, sinh năm 1949, hy sinh ngày 12/10/1972, quê quán: Quảng Vọng, Quảng Xương, Thanh Hóa.

Hài cốt liệt sỹ phát hiện được bao bộc trong tăng bộ đội, chôn ở độ sâu 1m.

 

Theo thông tin của các nhân chứng cung cấp, vào năm 1972, khu vực tìm thấy hài cốt các liệt sỹ tại thôn Mai Trung, xã Cam Chính là vị trí đóng quân của 2 Trạm phẩu tiền phương thuộc Binh trạm 12 và Sư đoàn 304.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tác giả: TRÂN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội