Thứ sáu, 29/03/2024 - 04:45
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Thanh Hóa: Truy điệu, an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Sáng ngày 25/5/2023, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm (huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa), Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào do Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2022 - 2023.

Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào quy tập mùa khô 2022 - 2023.
Các đại biểu dự Lễ.

 

Dự Lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ có Đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam), Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia - Cơ quan Thường trực Ban Công tác Đặc biệt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng các thành viên trong đoàn. Đại tá Võ Văn Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Phòng Chính sách Quân khu 4 cùng đại biểu một số cơ quan Quân khu 4. Đại biểu nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào có Đại tá Phăn Sỷ Sỏn My Xay, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban công tác Đặc biệt tỉnh Hủa Phăn cùng các đồng chí trong đoàn công tác. Về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác Đặc biệt tỉnh Thanh Hóa cùng các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh. Đại biểu Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, lực lượng vũ trang và đông đảo Nhân dân các huyện Bá Thước, Lang Chánh, Quan Hóa, Quan Sơn, Cẩm Thủy thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác Đặc biệt tỉnh Thanh Hóa đọc Điếu văn tại buổi Lễ.
Đại tá Phăn Sỷ Sỏn My Xay, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban công tác Đặc biệt tỉnh Hủa Phăn, Lào phát biểu tại buổi Lễ.

 

Mùa khô 2022 - 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là nguồn thông tin về các liệt sĩ ngày càng ít, các thông tin chưa đầy đủ và thiếu chính xác; địa hình địa vật thay đổi theo thời gian... song Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa và cán bộ, nhân viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Đặc biệt và Nhân dân các địa phương của Bạn khai thác thông tin, tìm kiếm, quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Các hài cốt liệt sĩ đều có các di vật của bộ đội Việt Nam như cúc áo, bình tông, tăng bộ đội... nhưng chưa xác định được danh tính.

Thượng tá Trần Hữu Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa làm công tác tổ chức buổi Lễ.
Các đại biểu dự buổi Lễ.

 

Đọc điếu văn tại buổi Lễ, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác Đặc biệt tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về đất Mẹ là một trong những biểu hiện cao đẹp của truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam; trách nhiệm, tình cảm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, lực lượng vũ trang đối với những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất cho độc lập - tự do của 2 dân tộc Việt Nam - Lào. Suốt 25 năm qua (từ năm 2008 đến nay), thực hiện chỉ đạo của Ban Công tác Đặc biệt Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; được sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn (Lào), Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, băng rừng, lội suối tới các địa bàn chiến đấu ác liệt trong các thời kỳ kháng chiến tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, thu thập thông tin, tìm kiếm, cất bốc hàng nghìn hài cốt của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế vẻ vang tại nước nước bạn Lào đưa về Tổ quốc Việt Nam an táng.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.
 
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

 

Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã làm cho đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do, mang lại hòa bình ấm no, hạnh phúc cho chúng ta, đồng thời góp phần vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Máu đào của các liệt sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng quyết chiến, quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội nhân dân Lào anh hùng.

 
Đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn, Lào ​​​​​dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.
Đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa ​​​​​dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

 

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tá Phăn Sỷ Sỏn My Xay, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban công tác Đặc biệt tỉnh Hủa Phăn nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và Nhân dân nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào luôn ghi nhớ và biết ơn trước sự hy sinh cao cả, quên mình của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam - những người đã không tiếc máu xương, luôn kề vai sát cánh với Quân đội và Nhân dân Lào đánh thắng mọi kẻ thù, đem lại cuộc sống phồn vinh và hạnh phúc cho đất nước Lào hôm nay. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ. Chiến công oanh liệt của các anh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Cầu mong anh linh các anh hùng liệt sĩ phù hộ cho hai quốc gia luôn quốc thái dân an, cho tình hữu nghị Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Sau Lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang lệt sĩ quốc tế Đồng Tâm, huyện Bá Thước.

Đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam), Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia và đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác Đặc biệt tỉnh Thanh Hóa di chuyển các hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng.
Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 và Đại tá Phăn Sỷ Sỏn My Xay, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban công tác Đặc biệt tỉnh Hủa Phăn, Lào di chuyển các hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng.
Đại tá Võ Văn Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 và đồng chí Dương Văn Mạnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa di chuyển các hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng.
Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Phòng Chính sách Quân khu 4 và đồng chí Vũ Thị Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Thanh Hóa di chuyển các hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng.

 

Trong dịp này, Ban Công tác Đặc biệt Chính phủ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Ban Công tác Đặc biệt tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã tặng quà Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI LỄ:

Các đại biểu dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm.
Đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam), Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm.
Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm.
Đại tá Lê Văn DIện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm.
 
Cán bộ, Nhân dân tỉnh Thanh Hóa dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Đội danh dự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ.

 

Các đồng chí trong đoàn công tác Quân khu 4 dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
 
 
Lễ an táng các hài cốt liệt sĩ.
 
Các đại biểu thắp hương các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang.
Đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia trao quà tặng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Ban Quản lý Nghĩa trang lệt sĩ quốc tế Đồng Tâm.
Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 trao quà tặng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm.
Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác Đặc biệt tỉnh Thanh Hóa trao quà tặng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm.
Đại diện Ban Công tác Đặc biệt tỉnh Hủa Phăn, Lào trao quà tặng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội