A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tìm mộ Liệt sĩ Ngô Ngọc Thế

Vừa qua, Báo Quân khu 4 có nhận được thư của anh Ngô Đức Hạnh, ở thôn 1, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Trong thư anh Hạnh có viết, anh trai anh Hạnh là liệt sĩ Ngô Ngọc Thế, nhập ngũ 2/1968, hi sinh ngày 15/3/2970 tại chiến trường Lào.

      Theo thông tin từ đồng đội, vào thời gian tháng 7, 8 năm 1969, anh tôi huấn luyện tại xã Sơn Hồng, Hương Sơn, Hà Tĩnh, đến tháng 9/1969 lên đường tham gia chiến đấu ở Lào thuộc đơn vị 22 Đặc công, Tỉnh đội Hà Tĩnh. Lúc đó Chính trị viên Đại đội là đồng chí Nguyễn Văn Mẽ, quê ở Hải Phòng; Đại đội trưởng là đồng chí Phạm Văn Đề quê ở Hương Khê, Hà Tĩnh, chỉ huy trận đánh ở Nậm Thon (Khăm Muộn, Lào). Vào năm 1970, anh tôi bị thương nặng được đồng đội đưa về Trạm phẫu tuyến 1 ở Nậm Giàng.

Một thông tin khác, đồng đội cho biết, anh tôi hi sinh trong trận chiến đấu đánh chiến bản Lầu, Nậm Thon. Khu vực an táng gần Sở chỉ huy tiền phương, Tỉnh đội Hà Tĩnh, bên đường đi vào bản Lầu, trên đỉnh Phù Mười, dãy núi Phù Ngu, tỉnh Xavanakhet (Lào).

Vậy, ai biết phần mộ liệt sĩ Ngô Ngọc Thế, ở đâu xin báo về, anh Ngô Đức Hạnh, thôn 1, xã Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. ĐT: 0362.877.940, hoặc cháu Ngô Văn Đoan, thôn 1, Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. ĐT: 0984269277.

         


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội