CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Niềm tin và khát vọng

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Thành công của đại hội đã thắp lên khí thế, niềm tin và quyết tâm hành động mới trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Tinh thần “luôn hành động” là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong các văn kiện và những phiên thảo luận tại đại hội. Từ thực tiễn 40 năm đổi mới cùng kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, những vấn đề đặt ra cho phát triển đất nước đã được nhìn nhận thẳng thắn, không né tránh; các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được xác lập rõ ràng, khoa học, có trọng tâm, trọng điểm với tính lý luận và thực tiễn sâu sắc, đủ sức chuyển hóa thành động lực phát triển của đất nước.

Tầm nhìn chiến lược và tư duy phát triển mới đã được thể hiện rõ trong cách xác định con đường đi tới của đất nước. Phát triển nhanh nhưng phải bền vững; giữ vững độc lập, tự chủ trên nền tảng phát huy nội lực, đồng thời chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng. Đó là lựa chọn thể hiện sự chín muồi về tư duy và trách nhiệm trước tương lai của dân tộc.

Niềm tin và khát vọng
Quang cảnh Đại hội XIV của Đảng.

 

Sự thống nhất ý chí và đồng thuận cao còn được thể hiện tập trung trong công tác nhân sự đại hội. Việc bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV với những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, uy tín và năng lực đã củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đồng thời tạo điều kiện và cơ sở để các chủ trương, mục tiêu, giải pháp của Đại hội được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, sớm đi vào cuộc sống.

Từ những quyết sách và định hướng lớn của đại hội, khí thế mới đã được khơi dậy mạnh mẽ trong toàn xã hội. Đó là niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, là khát vọng vươn lên của một dân tộc đang đứng trước vận hội phát triển mới, là quyết tâm biến nghị quyết thành hành động, biến mục tiêu thành kết quả cụ thể.

Ngay sau đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị phải khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội bằng chương trình, kế hoạch sát thực tiễn, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, tập trung khắc phục triệt để những khâu yếu trong tổ chức thực hiện, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đại hội đã đề ra.

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện; quán triệt, thực hiện nghị quyết đại hội, Quân đội cần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; tiếp tục xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hãy chung sức, đồng lòng, hành động quyết liệt và bền bỉ, biến Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thành hiện thực sinh động, đưa đất nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Nguồn: QĐND


Các tin khác

Tin đọc nhiều