A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4 kiểm tra sẵn sàng phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn tại Sư đoàn 324

         Chiều ngày 24/8/2026, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Đại tá Nguyễn Thao Trường, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó với mưa lũ, thiên tai tại Sư đoàn 324, Quân khu 4. Thượng tá Nguyễn Ngọc Tứ, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 324 tham gia đoàn công tác.

 

 

 

Đại tá Nguyễn Thao Trường báo động kiểm tra tại Trung đoàn 335, Sư đoàn 324.

          Đại tá Nguyễn Thao Trường cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hệ thống văn kiện, kế hoạch ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN); phương án huy động lực lượng, phương tiện; công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần và tình trạng thực tế của các loại trang thiết bị chuyên dụng. Đồng thời, đoàn đã tiến hành báo động kiểm tra thực tế khả năng cơ động, xử lý tình huống của lực lượng kiêm nhiệm PCTT-TKCN thuộc các đơn vị Trung đoàn 335, các Tiểu đoàn Thông tin 18; Công binh 17 và Vận tải thuộc Sư đoàn.

Đoàn công tác kiểm tra bảo đảm thông tin liên lạc tại Tiểu đoàn Thông tin 18, Sư đoàn 324.
Đoàn công tác kiểm tra bảo đảm phương tiện cứu hộ cứu nạn tai Tiểu đoàn Công binh 17, Sư đoàn 324.

          Phát biểu kết luận kiểm tra, Đại tá Nguyễn Thao Trường ghi nhận và biểu dương sự chủ động của Sư đoàn 324 trong việc quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, điện chỉ đạo của cấp trên về việc chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 4 và hoàn lưu sau bão. Đơn vị đã rà soát, bổ sung hoàn chỉnh các phương án; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực cứu hộ, cứu nạn 24/24 giờ; quán triệt sâu sắc nhiệm vụ đến từng cán bộ, chiến sĩ và bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật của phương tiện, trang bị.

 
 
Đại tá Nguyễn Thao Trường báo động kiểm tra tại Tiểu đoàn Vận tải 25, Sư đoàn 324.

 

          Đồng chí Trưởng đoàn công tác yêu cầu trong thời gian tới, Sư đoàn 324 tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão số 4 và tình hình mưa lũ trên địa bàn; chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương rà soát các khu vực trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt diện rộng. Đơn vị cần tiếp tục luyện tập thành thạo các phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị, góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG - TRÀ VY


Các tin khác

Tin đọc nhiều