Khoa học - kỹ thuật

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khép lại sứ mệnh 2G

        Từ ngày 15/9/2026, theo lộ trình của cơ quan quản lý, các doanh nghiệp viễn thông sẽ dừng phát sóng mạng 2G trên phạm vi toàn quốc. Sau hơn 3 thập niên đồng hành cùng người dân, công nghệ từng mở ra kỷ nguyên thông tin di động tại Việt Nam sẽ chính thức hoàn thành sứ mệnh.

 

Dịch vụ 2G đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Ảnh: Khánh An

 

Đây không đơn thuần là việc tắt những trạm phát sóng cũ. Đằng sau quyết định đó là một bước chuyển của hạ tầng viễn thông, từ nền tảng chủ yếu phục vụ nghe, gọi, nhắn tin sang mạng băng rộng di động, nơi người dân có thể học tập, làm việc, thanh toán, khám bệnh và sử dụng dịch vụ công trên môi trường số.

Với nhiều người, đặc biệt là thế hệ trưởng thành trong những năm 1990 và đầu những năm 2000, điện thoại 2G không chỉ là một thiết bị liên lạc. Đó là lần đầu tiên con người có thể gọi cho nhau khi đang đi trên đường, gửi một tin nhắn ngắn thay cho lá thư, báo tin cho gia đình từ nơi làm việc xa nhà hay kết nối giữa miền núi, hải đảo với các đô thị.

Sóng 2G từng góp phần đưa dịch vụ viễn thông từ một tiện ích đắt đỏ trở thành nhu cầu phổ biến. Điện thoại di động dần xuất hiện trong từng gia đình, theo chân người lao động đến nhà máy, công trường, đồng ruộng và tàu cá. Những chiếc điện thoại nhỏ với chức năng nghe, gọi, nhắn tin đã rút ngắn khoảng cách địa lý, hỗ trợ giao thương và làm thay đổi cách con người kết nối với nhau.

Bởi vậy, việc 2G kết thúc sứ mệnh không có nghĩa những đóng góp của công nghệ này trở nên lỗi thời. Trái lại, 2G đã hoàn thành vai trò của một nền tảng tiên phong, tạo tiền đề để Việt Nam tiến lên các thế hệ mạng di động hiện đại hơn.

Theo lộ trình, từ ngày 16.9.2024, nhà mạng đã ngừng cung cấp dịch vụ cho các thiết bị chỉ hỗ trợ công nghệ 2G, trừ một số trường hợp đặc biệt. Hệ thống GSM tiếp tục được duy trì đến hết ngày 15.9.2026 để hỗ trợ thoại cho một số thiết bị 3G, 4G đời đầu chưa có tính năng VoLTE và phục vụ quá trình chuyển đổi.

Sau mốc này, các trạm phát sóng GSM sẽ ngừng hoạt động, ngoại trừ việc cung cấp dịch vụ tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và nhà giàn DK. Tài nguyên tần số, thiết bị và hạ tầng từng dành cho 2G sẽ được tái quy hoạch, sử dụng cho 4G, 5G và các công nghệ mạng thế hệ tiếp theo.

Việc dừng các mạng di động thế hệ cũ để dành tài nguyên phát triển 4G và 5G đã trở thành xu hướng tại nhiều nước, khi nhu cầu dữ liệu di động ngày càng tăng và các dịch vụ số trở thành một phần thiết yếu của đời sống.

Ngày những trạm GSM cuối cùng ngừng hoạt động sẽ khép lại một chương đáng nhớ của ngành viễn thông Việt Nam. Nhưng đó không phải là cuộc chia tay buồn. 2G rời đi sau khi đã hoàn thành sứ mệnh kết nối hàng triệu người, bình dân hóa dịch vụ di động và đặt những viên gạch đầu tiên cho xã hội số.

Khép lại hành trình của 2G cũng là lúc mở rộng không gian cho 4G, 5G và những công nghệ tương lai. Một thế hệ mạng hoàn thành sứ mệnh để thế hệ mới tiếp tục đưa con người đến gần nhau hơn, không chỉ bằng tiếng nói mà bằng dữ liệu, tri thức và những cơ hội phát triển trong kỷ nguyên số.

Nguồn: BÁO LAO ĐỘNG


Các tin khác

Tin đọc nhiều