A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

   Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Kiểm tra, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại với Sở chỉ huy phía trước

Sáng ngày 16/10/2020, tại Sở chỉ huy tiền phương xã Phong Vân (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tổ chức Trung ương cùng với các cơ quan Trung ương đã có buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Đi cùng đoàn có đồng chí Lê Đình Thọ, Phó chủ tịch Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế. Về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu.

   

Toàn cảnh buổi làm việc.

 

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 báo cáo kết quả tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích thời gian qua.

      Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu đã báo cáo với đoàn công tác những kết quả trong tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích thời gian qua. Cụ thể, lực lượng chức năng đã thực hiện tìm kiếm được 13 nạn nhân tại Tiểu khu 67, 2 nạn nhân ở thủy điện Rào Trăng 3. Hiện nay, các đơn vị tiếp tục thông tuyến đường 71 để tiến vào nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 và Rào Trăng 3. Hiện tại, lực lượng công binh cùng phương tiện đã tiếp cận khu vực Rào Trăng 3 còn cách 13km. Các lực lượng bảo đảm an toàn.Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức trung ương: Kiểm tra, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại với Sở chỉ huy phía trước.      

 

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt, là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến gia đình quân nhân hy sinh khi làm nhiệm vụ và nạn nhân bị mất tích, do mưa lũ vừa qua. Đồng thời, biểu dương tinh thần, trách nhiệm cao của các lực lượng nhất là cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 trong thời gian vừa qua đã nỗ lực trong tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Trước diễn biến của thời tiết phúc tạp, cơn bão số 8 đang tiến vào biển đông nên công tác tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích sẽ khó khăn. Đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu các lực lượng trước mắt cần tập trung làm tốt công tác chính sách hậu phương cho các nạn nhân. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, hỗ trợ thân nhân gia đình vượt qua khó khăn nhanh chóng ổn đinh cuộc sống, đồng thời quan tâm đến các gia đình đang khó khăn do mưa lũ gây ra; tập trung mọi nguồn lực quyết tâm bằng mọi cách, mọi biện pháp tiếp cận khu vực Rào Trăng 3 nhanh chóng, hiệu quả nhất. Quá trình tìm kiếm phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng. Động viên các lực lượng có mặt tại hiện trường, có phương án thay thế phù hợp. Thực hiệu quả “4 tại chỗ” không được chủ quan trong mọi tình huống.    

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức trung ương tặng quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

 

Đại diện Ngân hàng ngoại thương Việt Nam tặng quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ.


            Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính đã trao số tiền 200 triệu đồng; Ngân hàng ngoại Việt Nam tặng 100 triệu đồng cho Sở chỉ huy tiền phương.

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG




 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội