A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Mềm hóa” để những điều luật không còn khô, khó

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vốn được coi là “việc khó” đối với hầu hết các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu. Làm thế nào để các kiến thức cơ bản về pháp luật thực sự “thấm” trong thực tiễn? Giải bài toán đó, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 đã có những cách làm sáng tạo của mình nhằm làm “mềm hóa” những điều luật mang tính khô khan, giúp bộ đội dễ nhớ, dễ hiểu…

Hội trường Trung đoàn 19 đêm diễn ra diễn đàn “Tuổi trẻ Trung đoàn 19 với pháp luật và kỷ luật” không còn chỗ trống, nhiều người phải đứng phía sau và hai bên hội trường. Không gian khán phòng lúc lắng dịu nín căng, lúc lại òa lên những tiếng cười, tiếng vỗ tay phấn khích bởi tiểu phẩm “Chỉ tại con ma men” tuyên truyền những kiến thức thiết thực về Luật Giao thông đường bộ do những “diễn viên không chuyên” là cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 4 biểu diễn. Tiểu phẩm được dàn dựng với hoạt cảnh: “Trong một lần được đơn vị giải quyết cho về phép, Minh - nhân vật trong tiểu phẩm đi đám cưới bạn học cùng cấp 3. Do “chếnh choáng” hơi men nên Minh đã điều khiển xe máy vượt quá tốc độ quy định. Hậu quả là bản thân anh bị thương nặng, còn người yêu thì sớt sát hết tay chân và mặt mũi”. Tiểu phẩm kết thúc, ai cũng trầm trồ: Cũng là những điều luật liên quan đến việc chấp hành những quy định, những chế tài, hình phạt về an toàn giao thông, vậy mà qua cách thể hiện của các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 4 nghe thật hay, thật hấp dẫn lại rất ý nghĩa.

Tiếp đến là các tiểu phẩm “Tôi đã hiểu” của đội tuyên truyền Tiểu đoàn 5, chuyển tải những vấn đề rất thiết thực liên quan đến Luật Nghĩa vụ quân sự (đào ngũ, vắng mặt trái phép…), vinh dự, tự hào của người chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam... Các tiểu phẩm đều rất hay, bổ ích và thiết thực với đời sống, sinh hoạt, công tác của bộ đội. 

Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 19 tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ bằng hình thức sân khấu hóa.

 

Tham gia buổi diễn đàn, Binh nhất Lê Minh Tú, chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 4 vui vẻ tâm sự: Qua theo dõi buổi diễn đàn, nhất là được xem các đội chơi thể hiện những hiểu biết về kiến thức pháp luật bằng hình thức “sân khấu hóa” đã giúp chúng em hiểu sâu hơn về các nội dung như Bộ luật tố tụng hình sự, dân sự, đặc biệt là Luật Nghĩa vụ quân sự,… Bởi, nhờ nắm chắc được những điều cấm, cần tránh sẽ giúp chúng em hiểu và tự giác rèn luyện để hoàn thiện bản thân.

Thiếu tá Phan Văn Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 19 chia sẻ: “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vốn khô và rất khó nhớ. Nếu người nào có năng khiếu nói, hoạt ngôn, biết lồng ghép những câu chuyện ngoài đời vào các điều luật... thì bộ đội cũng chỉ mới hiểu được đôi chút. Còn ai chỉ đọc nguyên xi văn bản luật thì nói thật là... “trôi hết”. Vì vậy, chúng tôi chỉ đạo các đơn vị nghĩ cách tuyên truyền, làm sao những kiến thức cơ bản nhất, thiết thực nhất, phải thấm tới từng cán bộ, chiến sĩ, từ đó làm cơ sở để điều chỉnh hành vi”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, để nâng cao chất lượng giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các đơn vị ở Trung đoàn 19 đã có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng trong việc giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Cụ thể như trong việc sinh hoạt “Ngày pháp luật”, không chỉ bó hẹp trong việc giáo dục, tuyên truyền pháp luật mà các đơn vị đã lồng ghép với các hình thức khác như thi tìm hiểu; sân khấu hóa; giới thiệu các luật mới sửa đổi bổ sung;… Cùng với đó, những chuyên đề về phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến cơ quan nào thì Trung đoàn sẽ phân công cơ quan đó chủ động chuẩn bị nội dung để tuyên truyền và giải đáp cho bộ đội. Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn còn chỉ đạo thành lập các tổ tư vấn tâm lý pháp luật quân nhân đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chỉ huy, chính trị viên các đơn vị trực thuộc. Các tổ tư vấn có kế hoạch hoạt động cụ thể sát tình hình đơn vị, báo cáo đầy đủ về cơ quan chính trị. Nhờ vậy, chỉ huy các cấp kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, diễn biến tâm lý của cán bộ, chiến sĩ, tư vấn giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống, công tác về lĩnh vực pháp luật và tâm lý cho cán bộ, chiến sĩ. Ngoài ra, Trung đoàn còn tăng cường phát huy hiệu quả các mô hình, sáng kiến vào phục vụ công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật và khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả sách, báo pháp luật trong các tủ sách pháp luật ở các tiểu đoàn và trung đoàn.

Với cách làm trên, nhiều năm qua, Trung đoàn 19 không có trường hợp quân nhân nảy sinh tư tưởng tiêu cực; đơn vị không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, kỷ luật thông thường giảm xuống dưới 0,2%; cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Phạm An


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội