A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Sao vuông” Nam Đàn vào mùa “luyện quân”

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt và ý chí quyết tâm cao của những chiến sĩ “sao vuông”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Nam Đàn nỗ lực, quyết tâm giành kết quả cao nhất trong mùa huấn luyện năm 2018.

Có mặt tại thao trường huấn luyện xã Vân Diên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là tinh thần nghiêm túc, hăng say huấn luyện của gần 80 chiến sĩ dân quân năm thứ nhất cụm 1, gồm các xã Nam Hưng, Nam Thái, Nam Nghĩa, Nam Thanh, Vân Diên, Nam Thượng, Nam Tân, Nam Lộc và thị trấn Nam Đàn. Những động tác điều lệnh đội ngũ tưởng chừng như đơn giản, nhưng để thực hiện được đúng, đều, đẹp lại rất khó, với những chiến sĩ năm thứ nhất lại càng khó hơn. Vì vậy, đội ngũ giáo viên luôn phải chú trọng tới yếu lĩnh, động tác từng người, từng phân đội làm sao để các chiến sĩ tiếp thu nhanh nhất.

Trực tiếp huấn luyện cho các chiến sĩ dân quân, đồng chí Phạm Sơn Hải, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Vân Diên cho biết: “Các đồng chí chiến sĩ dân quân năm thứ nhất còn nhiều bỡ ngỡ nên trong quá trình huấn luyện phải hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ. Khi luyện tập chúng tôi thực hiện phương châm “chia nhỏ, tập nhiều”, đồng thời, phân công các đồng chí trong Ban CHQS xã, các đồng chí trung đội trưởng, tiểu đội trưởng trực tiếp theo dõi, uốn nắn động tác kịp thời cho từng người. Những đồng chí còn yếu, có cố tật thì tổ chức huấn luyện riêng...”.

Lực lượng dân quân Cụm 1, huyện Nam Đàn huấn luyện điều lệnh đội ngũ.

 

Có mặt chỉ đạo huấn luyện chiến sĩ dân quân cụm 1, Trung tá Bùi Việt Hà, Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Nam Đàn trao đổi với chúng tôi: “Huấn luyện dân quân năm thứ nhất có ý nghĩa hết sức quan trọng vì đây là lực lượng để bổ sung, kiện toàn dân quân cơ động, dân quân binh chủng của các xã, thị trấn và Ban CHQS huyện. Do vậy, để nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng dân quân năm thứ nhất, ngay từ tháng 10 năm 2017, Ban CHQS huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện. Trong đó, chú trọng việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ huấn luyện, quản lý của đội ngũ cán bộ; chuẩn bị mô hình, học cụ, thao trường huấn luyện một cách đầy đủ...”.

Được biết, sau khi xây dựng kế hoạch huấn luyện một cách chi tiết, chặt chẽ, nghiêm túc, Ban CHQS huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo, tổ giáo viên và bộ phận phục vụ, giao nhiệm vụ cho giáo viên viết giáo án và tiến hành thông qua xong trước Tết Nguyên đán, qua đó, tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên có thời gian chỉnh sửa, thục luyện giáo án để huấn luyện đạt kết quả cao nhất. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện coi trọng công tác chuẩn bị huấn luyện như củng cố thao trường, bãi tập, chuẩn bị các mô hình, học cụ, các sáng kiến, cải tiến phục vụ công tác huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện, Ban CHQS huyện cử những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực thực sự để theo dõi, chỉ đạo tại các cụm, duy trì chặt chẽ công tác kiểm tra, chế độ báo cáo hàng ngày. Một trong những vấn đề được Ban CHQS huyện Nam Đàn đặc biệt quan tâm trong huấn luyện chính là việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên trực tiếp huấn luyện. Đây được coi là khâu then chốt để nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ. Do vậy, trước khi bước vào mùa huấn luyện, Ban CHQS huyện đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, trợ lý cơ quan quân sự huyện, Ban CHQS các xã, thị trấn.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Ban CHQS huyện còn quan tâm chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt việc lựa chọn, kết nạp các đồng chí chiến sĩ dân quân mới. Trong đó, chú trọng lựa chọn những đồng chí có ý thức, trách nhiệm cao, bảo đảm về chất lượng chính trị, tham gia tích cực các hoạt động của địa phương...

Đồng chí Nguyễn Văn Thế, chiến sĩ dân quân thôn Hồ Sơn, xã Vân Diên chia sẻ: “Là chiến sĩ dân quân, ý thức được trách nhiệm của mình nên dù đang bận rộn với nhiều công việc gia đình nhưng tôi vẫn sắp xếp để tham gia huấn luyện đầy đủ, đúng thời gian. Đợt huấn luyện này đã giúp tôi nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới, đặc biệt là kỹ thuật, chiến thuật cũng như kinh nghiệm trong chiến đấu. Qua đợt huấn luyện này, chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng cũng như trách nhiệm của lực lượng dân quân tự vệ trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương”.

    Bài, ảnh: HUY CƯỜNG


Tác giả: HUY CƯỜNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội