A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Thực túc” của lính công trình

Chúng tôi đến công tác tại Tiểu đoàn 25, Lữ đoàn Công binh 414 vào một ngày cuối tháng 12. Gần 5 giờ chiều, trong cái không khí se lạnh, mưa bay lất phất, tại khu tăng gia sản xuất tập trung, Trung uý Nguyễn Trọng Huấn, Trợ lý Hậu cần cùng với các chiến sĩ đang miệt mài nhặt cỏ, cuốc đất, che chắn ni lông cho những luống rau còn non.

Chăm sóc rau xanh ở Tiểu đoàn 25.

Khu tăng gia sản xuất rộng gần 2.800m2 được chia thành những khu vực gọn gàng, bắt mắt; có khu trồng rau xanh với bắp cải, bầu, bí, cà rốt; khu vực trồng rau gia vị với mùi tàu, rau húng… xen kẽ khu vườn giàn với những trái cà tím ngắt, màu đỏ tươi rói của cà chua. Nhìn khu tăng gia chính quy của đơn vị, không ai nghĩ rằng trước năm 2015, nơi đây chỉ là đồi núi với ngút ngát sim, mua, lau, lách... Vừa vun lại mấy luống rau, Trung uý Nguyễn Trọng Huấn chia sẻ: “Từ ngày có khu tăng gia sản xuất này, cứ chiều đến là anh em lại ra nhặt cỏ, tưới rau. Đây cũng là khoảng thời gian thoải mái nhất của chúng tôi sau một ngày căng thẳng làm việc, khi vừa ngắm nhìn màu xanh của rau củ quả, vừa chia sẻ những câu chuyện về gia đình...”.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, Đại uý Nguyễn Hữu Toàn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 25 cho biết: Địa hình đóng quân của đơn vị thuộc vùng sâu, vùng xa, đất đai nghèo chất dinh dưỡng, nắng lên thì rất cứng, mà mưa xuống thì đất trôi hết, xuất hiện phèn, sỏi đá và không giữ được nước. Cùng với đó, điều kiện khí hậu khắc nghiệt nên công tác tăng gia sản xuất, bảo đảm hậu cần còn gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, được sự chỉ đạo, quan tâm của cấp trên, Tiểu đoàn đã chủ động phát huy mọi nguồn lực, xây dựng khu tăng gia sản xuất, với mô hình VAC đạt hiệu quả cao. Để tạo ra các khu tăng gia sản xuất, đơn vị huy động hàng nghìn ngày công bộ đội để vận chuyển đất màu, đào ao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và luân canh, gối vụ hợp lý. Đồng thời, đơn vị tận dụng các nguồn nước sau sinh hoạt của bộ đội, qua hệ thống lắng lọc để tưới rau, nuôi cá. Căn cứ điều kiện khí hậu, đơn vị nghiên cứu trồng các loại rau, củ, quả ngắn ngày, năng suất cao, ít sâu bệnh. Tiểu đoàn còn nuôi heo nái, chủ động về nguồn con giống, mở đàn, gối đàn, tái đàn heo.

Nhờ sự quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ, hiện nay, Tiểu đoàn có hơn 980 con gia cầm các loại, cùng với 80 con lợn (7 con lợn nái, 10 con lợn rừng) và gần 1000m2 diện tích ao hồ nuôi cá trê, rô phi... Năm 2016, Tiểu đoàn thu gần 15 tấn rau, củ, quả, gần 9 tấn thịt, cá các loại. Riêng những tháng cuối năm 2017, đơn vị đã thu được hơn 25 tấn rau, củ quả và hơn 14 tấn thịt các loại, tăng hơn 20% so với năm 2016.

Không chỉ bảo đảm nhu cầu thực phẩm, rau sạch phục vụ bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, nguồn thu từ hoạt động tăng gia sản xuất được đưa vào quỹ vốn đơn vị để tiếp tục đầu tư tái sản xuất, đưa vào ăn thêm cho bộ đội trong những ngày lễ, Tết và củng cố, xây dựng doanh trại khang trang, chính quy, xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Bài, ảnh: HÀ TRANG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội