A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
150 cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, Bộ CHQS Thanh Hóa

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa huy động 150 cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

  Mưa lớn xảy ra từ cuối tháng 8 đến nay đã làm nhiều địa phương của 2 huyện Mường Lát, Quan Hóa (tỉnh Thanh Hóa) bị thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều bản làng dọc bên bờ sông Mã của 2 huyện đã bị mưa lũ cuốn trôi nhà cửa.

Sau khi mưa lũ xảy ra, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã huy động nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Để tiếp tục giúp nhân dân sớm ổn định nơi ở, khôi phục sản xuất, từ ngày 1/12/2018, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tiếp tục huy động 150 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 762 và Ban CHQS huyện Mường Lát, Quan Hóa cùng lực lượng dân quân các xã giúp nhân dân các xã Tam Chung, thị trấn Mường Lát (huyện Mường Lát); xã Trung Sơn, Trung Thành (huyện Quan Hóa) giúp nhân dân san lấp mặt bằng khu tái định cư, dựng nhà ở mới, cải tạo ruộng đồng, phục hồi sản xuất.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Quan Hóa và lực lượng dân quân cùng các đoàn thể giúp nhân dân bản Piềng, xã Trung Thành, huyện Quan Hóa làm móng nhà sau khi bị lũ cuốn trôi.

 

Không kể ngày đêm, mưa, nắng, cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã và đang chạy đua với thời gian, giúp nhân dân, đặc biệt là các gia đình bị lũ cuốn trôi nhà có nhà ở mới, đảm bảo theo đúng kế hoạch của tỉnh Thanh Hóa là các hộ dân này có nhà ở trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Quan Hóa và lực lượng dân quân cùng các đoàn thể giúp nhân dân bản Piềng, xã Trung Thành, huyện Quan Hóa ldựng lại nhà sau khi bị lũ cuốn trôi.

 

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội