A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa: Luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2021.

Trong 2 ngày 3 và 4/3/2021 Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa tổ chức huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) năm 2021. Đại tá Vũ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu dự và chỉ đạo.

 

Công tác huy động nhân lực, tàu thuyền thực hiện nhiệm vụ trên biển trong diễn tập.

Theo đó, nội dung huấn luyện chuyển trạng thái SSCĐ năm 2021 gồm: Chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao; chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, phối hợp cùng các cơ quan đơn vị trên địa bàn tổ chức thực hiện nhiệm vụ tác chiến; điều chỉnh và báo cáo kế hoạch trong chuyển trạng thái SSCĐ gắn với tình huống tác chiến bảo vệ biển đảo và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kế hoạch bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển thuộc lãnh thổ và thực hành xử lý các tình huống chiến đấu sát với thực tế tác chiến khu vực phòng thủ.

Để diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra, trước khi bước vào luyện tập, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá đã thực hành các nội dung huấn luyện lý luận, nguyên tắc chuyển trạng thái SSCĐ cho cán bộ, chiến sỹ đơn vị. Quá trình thực hành luyện tập, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức thực hành các nội dung khó như phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm tình hình địa bàn tỉnh, nắm âm mưu thủ đoạn chống phá của địch; tổ chức hội ý chỉ huy, triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Qua 2 ngày thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành tốt nội dung luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; vận hành đúng cơ chế, liên hệ vận dụng sát thực tiễn tình hình kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh hiện nay; ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong diễn tập. Đây cũng là dịp, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của chỉ huy cơ quan, đơn vị; năng lực làm tham mưu của cơ quan trong soạn thảo hệ thống văn kiện SSCĐ, văn kiện tác chiến phòng thủ, tổ chức làm công tác chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ kép. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức SSCĐ cho cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi mọi tình huống có thể xảy ra.

                                      Tin, ảnh: THANH HẢI – XUÂN HÙNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội