Thứ ba, 16/04/2024 - 21:48
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế phát động phong trào “Mai vàng trước ngõ”

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế về phát động phong trào “Mai vàng trước ngõ”, sáng ngày 21/3/2021, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ phát động “Mai vàng trước ngõ”. Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế cùng lãnh đạo UBND thành phố Huế và đông đảo cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự buổi lễ.

Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh và Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia trồng cây mai vàng.

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phát động phong trào “Mai vàng trước ngõ”, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực tạo giống, tìm nguồn giống bảo đảm đúng chủng loại, đồng thời phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho các cơ quan, đơn vị về số lượng trồng cây mai vàng. Theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ ươm tạo giống 10.000 cây mai vàng Huế; mỗi đơn vị tiến hành quy hoạch và tổ chức trồng ít nhất một vườn mai vàng Huế trong khuôn viên doanh trại diện tích trên 100m2, trong đó phấn đấu hoàn thành trong tháng 5 năm 2021.

 Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã biểu dương Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện phong trào “Mai vàng trước ngõ”. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ CHQS tỉnh tiếp tục thực thắng lợi các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong năm 2021, cũng như thực hiện tốt phong trào “Mai vàng trước ngõ”.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành trồng cây mai vàng.

Việc phát động trồng mai vàng trước ngõ tại các cơ quan, đơn vị, công sở, nhà máy, xí nghiệp sẽ tạo điểm nhấn về cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, thu hút du khách đến Huế, thực hiện thắng lợi phong trào Huế bốn mùa hoa, góp phần hướng đến đưa tỉnh Thừa Thiên Huế thành xứ sở mai vàng của cả nước trong thời gian tới. Sau lễ phát động, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham gia trồng được hơn 100 cây mai vàng trong khuôn viên cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

                                                                               Tin, ảnh: LÊ SÁU


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội