Thứ sáu, 29/03/2024 - 17:10
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tọa đàm cán bộ sĩ quan trẻ BĐBP tỉnh năm 2018

Ngày 7/7/2018, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An tổ chức tọa đàm cán bộ, sỹ quan trẻ năm 2018. Dự tọa đàm là các cán bộ sỹ quan trẻ tiêu biểu của các đơn vị, phòng ban khối cơ quan.

6 tháng đầu năm 2018 cán bộ sỹ quan trẻ BĐBP đã tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới được trên 590 đợt/ với trên 1.200 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; tuần tra song phương 35 đợt/40 cán bộ, sỹ quan trẻ tham gia; tham gia cứu hộ, cứu nạn 17 vụ/114 người/16 phương tiện. Đấu tranh thành công 8 chuyên án ma túy, bắt 37 vụ/43 đối tượng, tang vật thu 66 bánh hêrôin, 47.964 viên ma túy tổng hợp, 30kg quả thuốc phiện và nhiều tang vật khác...Tham gia xây dựng nhiều mô hình giúp dân có hiệu quả, như: Trồng chanh leo ở đồn Nhôn Mai, Tri Lễ; trồng lúa nước đồn Mỹ Lý, Tam Hợp; nuôi vịt trời địa ở bàn Na Ngoi; dạy chữ Việt Nam cho cán bộ, giáo viên, nhân dân bạn Lào ở Thông Thụ... Thực hiện có hiệu quả Chương trình Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới, giúp dân trên 3.472 ngày công, tu sửa được 64,6 km đường giao thông nông thôn, 28 km kênh mương thủy lợi, sửa chữa và làm mới được 27 nhà, giúp nhân dân thu hoạch và chăm sóc hoa màu được 64,4 ha, tham gia khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 10.765 lượt người, trị giá 37,5 triệu đồng, mở 4 lớp xóa mù chữ cho 89 học viên. Nhận đỡ đầu, giúp đỡ cho 20 em học sinh nước bạn Lào, với mức hỗ trợ 500.000đ/em/tháng; đảm nhận dạy tiếng Việt Nam cho cán bộ, giáo viên, học sinh bản Nậm Táy - Lào. Qua đó, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó thủy chung giữa hai nhà nước và nhân dân 2 bên biên giới Việt Nam - Lào.

Cán bộ sỹ quan trẻ quyên góp ủng hộ Đại uý Nguyễn Đình Tài,Trinh sát viên
Phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội Biên phòng Nghệ An.

 

Tại buổi tọa đàm, cán bộ sỹ quan trẻ đã tổ chức quyên góp được số tiền 9.600.000 đồng ủng hộ Đại úy Nguyễn Đình Tài, trinh sát viên Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Nghệ An bị thương trong khi truy bắt các đối tượng trong đường dây mua bán ma túy tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn hiện đang điều trị tại Bệnh viện TƯ Quân đội 108.

Tin, ảnh: TRẦN LÊ THẠCH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội